Bắt giữ nghi phạm trộm cắp tài sản trong khu cách ly, tàng trữ ma túy

06/11/2021 16:00 GMT+7

Trong thời gian tập trung phòng chống dịch Covid-19 tại TX.Ba Đồn ( Quảng Bình ), Đoàn Anh Vũ đã trộm cắp tài sản nhiều tài sản. Qua truy xét, cơ quan công an còn phát hiện nghi phạm này cất giữ hồng phiến.

Ngày 6.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa có quyết định tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra đối với Đoàn Anh Vũ (35 tuổi, trú xã Quảng Hòa, TX.Ba Đồn, Quảng Bình) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an TX.Ba Đồn nhận được tin báo có nhiều người dân đang thực hiện việc cách ly y tế tập trung để phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại xã Quảng Sơn, TX.Ba Đồn thì bị mất tài sản cá nhân mang theo như tiền, điện thoại di động, nhẫn vàng, lắc tay bằng vàng…

Qua rà soát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp Công an TX.Ba Đồn tiến hành điều tra, truy tìm, triệu tập Đoàn Anh Vũ, là nghi can thực hiện hành vi trộm cắp nói trên.

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm khai nhận lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân đang cách ly tập trung nên đã thực hiện vụ trộm cắp ngày 24.10 tại Khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 xã Quảng Sơn, TX.Ba Đồn. Tài sản trộm cắp gồm điện thoại, tiền mặt, nhẫn vàng, lắc vàng... với tổng giá trị gần 70 triệu đồng.

Nghi phạm Đoàn Anh Vũ tại cơ quan công an

CTV

Đáng chú ý, ngoài hành vi trộm cắp tài sản, lực lượng công an còn phát hiện trên giường ngủ và trong người nghi phạm Đoàn Anh Vũ có 45 viên nén màu hồng. Qua quá trình điều tra, Vũ khai nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, đang cất giấu để sử dụng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản trong khu cách ly tập trung của Đoàn Anh Vũ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.