Bắt giữ nghi phạm vận chuyển 115 kg ma túy đá sau 8 tháng lẩn trốn

31/08/2021 18:27 GMT+7

Sau 8 tháng lẩn trốn, Giàng Seo Hòa (31 tuổi), nghi phạm tham gia vận chuyển 115 kg ma túy đá từ Nghệ An ra Lào Cai, đã bị Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ.

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, khoảng 9 giờ 30 sáng nay, 31.8, Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức vây bắt thành công nghi phạm Giàng Seo Hòa (31 tuổi, trú tại thôn Pha Long, xã Pha Long, H.Mường Khương, tỉnh Lào Cai).
Trước đó, khoảng tháng 1.2021, Giàng Seo Hòa đã bàn bạc với Vàng Seo Sử (trú tại xã Tả Ngài Chồ, H.Mường Khương) về việc vận chuyển 115 kg ma túy đá từ Nghệ An về Lào Cai để đưa sang Trung Quốc bán kiếm lời.
Sau khi thống nhất, Vàng Seo Sử trực tiếp vào Nghệ An để đưa số ma túy đá trên ra Lào Cai rồi cùng Giàng Seo Hòa tiếp tục vận chuyển sang Trung Quốc. Nhưng sau khi nhận ma túy và đang di chuyển trên địa phận tỉnh Nghệ An, Sử đã bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.
Biết tin Vàng Seo Sử bị bắt, Giàng Seo Hòa bỏ trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh Lào Cai đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm cũng như ngăn chặn nghi phạm này trốn sang bên kia biên giới.
Trong 8 tháng lẩn trốn, Hòa ẩn náu ở nhiều khu vực rừng núi hiểm trở tại xã Pha Long (H.Mường Khương) và tìm cách vượt biên nhưng không thành công.
Đến sáng 31.8, khi phát hiện Giàng Seo Hòa, Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ đối tượng này.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang hoàn thiện hồ sơ để bàn giao Giàng Seo Hòa cho Công an tỉnh Nghệ An điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.