Bắt khẩn cấp người phụ nữ đánh dã man bé trai 8 tuổi mồ côi mẹ ở Q.12

25/08/2023 14:45 GMT+7

Liên quan vụ bé trai 8 tuổi mồ côi mẹ bị một phụ nữ đánh dã man ở Q.12 gây phẫn nộ dư luận, Công an Q.12, TP.HCM đã bắt khẩn cấp Lê Thị Diễm Trang, 35 tuổi.

Cơ quan CSĐT Công an Q.12, TP.HCM đã bắt khẩn cấp Lê Thị Diễm Trang(35 tuổi, tạm trú Q.12) để điều tra về hành vi hành hạ người khác, liên quan vụ bé trai 8 tuổi mồ côi mẹ bị đánh dã man.

Theo đó, Lê Thị Diễm Trang chính là người phụ nữ đã rượt đánh cháu T.P.C.T (8 tuổi) rồi chửi bới, đánh đập dã man dưới sự chứng kiến của nhiều người và có camera an ninh ghi lại.

Chiều 25.8, theo báo cáo nhanh của UBND P.An Phú Đông (Q.12, TP.HCM), sau khi tiếp nhận thông tin đoạn clip bé trai 8 tuổi mồ côi mẹ bị một người phụ nữ rượt đánh dã man bằng chổi trong tình trạng cháu bé trần truồng, UBND P.An Phú Đông đã chỉ đạo công an phường và các đơn vị liên quan đến địa chỉ nơi xảy ra vụ việc ở khu phố 3 để xác minh tình hình.

Theo UBND P.An Phú Đông, qua trao đổi thì biết mẹ bé T. đã mất; trong thời gian nghỉ hè, ba bé T. đi làm nên có nhờ bà Lê Thị Diễm Trang (35 tuổi) nhà kế bên trông giữ và hướng dẫn ôn tập hè.

Bé trai bịtrói cột điện, đánh bằng chổi ở Q.12: Người cha biết nhưng không ý kiến? - Ảnh 1.

Bé trai 8 tuổi mồ côi mẹ bị Lê Thị Diễm Trang đánh bằng chổi ở Q.12, TP.HCM

CẮT TỪ CLIP

Tổ công tác sau đó đã gặp và mời bà Lê Thị Diễm Trang (người có hành vi bạo hành bé T.) về trụ sở Công an P.An Phú Đông làm việc.

Trong buổi làm việc, bà Lê Thị Diễm Trang thừa nhận có đánh bé T. như trong đoạn clip. Đồng thời cho biết đánh bé nhiều lần bằng chổi quét nhà, cây đánh vào mông, đùi bé do bé không chịu học bài, làm bài, hay xé sách vở, phá đồ trong nhà. Việc bé T. bị bà Lê Thị Diễm Tran đánh, ba bé T. cũng biết nhưng không có ý kiến.

Hiện tại vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra theo nghiệp vụ và xử lý theo quy định.

Chiều 25.8, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết đã giao Chi hội Luật sư của Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP. HCM cử luật sư tham gia phối hợp gia đình và các cơ quan, đơn vị có liên quan tìm hiểu và có kế hoạch hỗ trợ pháp lý nhằm đảm bảo an toàn cho bé trai 8 tuổi mồ côi mẹ bị bạo hành ở Q.12. 

Trên cơ sở đó, kiến nghị xử lý kịp thời đối với người có hành vi bạo hành và ngược đãi trẻ em.

Lê Thị Diễm Trang và vật dụng công an thu giữ

CACC

Như Thanh Niên đã thông tin ban đầu, chứng kiến vụ việc gây phẫn nộ, người dân đã đến can ngăn nhưng không được nên đã báo công an và gọi tổng đài bảo vệ trẻ em 111 để nhờ can thiệp.

Một số người dân sống tại khu vực cho biết, đây không phải là lần đầu chứng kiến cảnh bé trai bị bà Trang đánh. Quá bức xúc trước việc bé trai bị đánh quá dã man nên người dân đã báo công an và cung cấp chứng cứ các clip bé trai bị đánh để cơ quan chức năng xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.