Bắt nghi phạm sát hại vợ vì ghen tuông rồi bỏ trốn

Trần Cường
Trần Cường
16/05/2023 15:34 GMT+7

Sau khi sát hại vợ và đâm trọng thương em gái vợ, Quân mang xe máy đi bán và bỏ trốn. Sau hơn 3 tiếng truy xét, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ được nghi phạm này.

Chiều 16.5, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Lường Văn Quân (34 tuổi, quê xã Phù Nham, H.Nghĩa Lộ, Yên Bái; thường trú tại xã Bum Tở, H.Mường Tè, Lai Châu) để điều tra hành vi giết người.

Bắt nghi phạm sát hại vợ vì ghen tuông rồi bỏ trốn - Ảnh 1.

Quân bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn trong đống lốp ô tô cũ, sau nhà nghỉ Biên Phòng

VĂN THIỆP

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 16.5, Công an H.Mường Tè nhận tin báo trên địa bàn xã Bum Tở xảy ra vụ án giết người khiến chị Vàng P.M (29 tuổi, vợ của Quân) tử vong, chị Vàng L.N (25 tuổi, em gái ruột chị M) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Công an H.Mường Tè đã báo cáo Công an tỉnh Lai Châu, đồng thời triển khai các biện pháp điều tra ban đầu và xác định Quân là nghi phạm đã gây ra vụ án. Sau khi dùng dao đâm vợ và em gái vợ, Quân dùng xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an tỉnh Lai Châu đã triển khai lực lượng truy bắt Quân. Đến khoảng 12 giờ 15 ngày 16.5, lực lượng chức năng đã bắt giữ Quân, khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại Khu 8, TT.Mường Tè (H.Mường Tè).

Bắt nghi phạm sát hại vợ vì ghen tuông rồi bỏ trốn - Ảnh 2.

Quân bị đưa về trụ sở công an để lấy lời khai

VĂN THIỆP

Bước đầu, Quân khai do mâu thuẫn ghen tuông nên đã dùng dao đâm vợ gục tại chỗ. Thấy chị bị đâm, chị N. vào can ngăn thì tiếp tục bị Quân đâm trọng thương.

Sau khi gây án, Quân lấy xe máy đi bán tại một cửa hàng ở TT.Mường Tè được 8 triệu đồng rồi tiếp tục chạy đến khu vực nhà nghỉ Biên Phòng (Khu 8, TT.Mường Tè) và ẩn náu trong đống lốp xe ô tô cũ, chờ cơ hội để bỏ trốn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.