Bắt nghi phạm tàng trữ ma túy, cố thủ trong nhà khi bị phát hiện

Cù Hiền
Cù Hiền
28/12/2023 16:28 GMT+7

Khi phát hiện có người lạ đi về phía mình, Hoàng Văn Trình chạy vào nhà, khóa cửa cố thủ và ném ma túy qua cửa sổ ra kênh thoát nước (bên cạnh nhà) nhằm tiêu hủy vật chứng.

Ngày 28.12, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Công an H.Hải Hậu đã bắt giữ Hoàng Văn Trình (34 tuổi, trú xã Hải Trung, H.Hải Hậu) để điều tra về hành vi "tàng trữ ma túy".

Bắt nghi phạm tàng trữ ma túy, cố thủ trong nhà khi bị phát hiện- Ảnh 1.

Hoàng Văn Trình tại thời điểm bị bắt

CÔNG AN NAM ĐỊNH

Theo lực lượng công an, từ nhiều năm gần đây, Hoàng Văn Trình luôn nằm trong "tầm ngắm" của lực lượng công an vì là người không nghề nghiệp, nghiện ma túy nhưng rất dư dả tiền tiêu xài.

Trước những nghi vấn về kinh tế của Trình, lực lượng công an đã bí mật điều tra. Qua đó, xác định, Trình không chỉ sử dụng ma túy tổng hợp mà còn tàng trữ, mua bán trái phép ma túy tổng hợp với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi. Hoàng Văn Trình chỉ giao dịch với khách quen, không hẹn gặp trực tiếp mà thường ấn định một điểm giao, nhận ma túy khi cảm thấy an toàn.

Ngày 22.12, Công an H.Hải Hậu nhận được tin Hoàng Văn Trình vừa "nhập" về một lượng lớn ma túy tổng hợp để bán thu lời bất chính. Lực lượng công an ngay sau đó đã thành lập các tổ để vây bắt.

11 giờ ngày 24.12, Công an H.Hải Hậu ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp nhà của Hoàng Văn Trình. Lúc này, Trình đang đứng ở gara ô tô, phát hiện có người lạ đi về phía mình nên chạy vào nhà, khóa cửa cố thủ và ném ma túy tổng hợp qua cửa sổ ra kênh thoát nước (bên cạnh nhà).

Để kịp thời ngăn chặn Trình tiêu hủy vật chứng, lực lượng công an đã đập vỡ kính, phá khóa cửa để vào trong nhà, bắt giữ Hoàng Văn Trình.

Tổng tang vật ma túy thu giữ tại nhà Trình là 147 gói ketamine có trọng lượng 115 gr, 90 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc có màu cam nặng 43 gr. Số ma túy tổng hợp, thuốc lắc này được Hoàng Văn Trình cất giấu trong ô tô và nhiều vị trí trong nhà.

Tại cơ quan công an, Hoàng Văn Trình luôn quanh co, chối tội nhưng sau đó đã thành khẩn khai nhận toàn bộ số ma túy tổng hợp, thuốc lắc thu giữ tại nhà là của bản thân mới "nhập" về để sử dụng và để bán kiếm lời.

Vụ án đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 28.12

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.