Bắt nghi phạm trộm tài sản ở Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
09/07/2023 17:51 GMT+7

Nguyễn Thế Anh (36 tuổi), sinh viên một trường cao đẳng tại tỉnh Quảng Ninh, là nghi phạm đột nhập một nhà dân trộm cắp tài sản.

Ngày 9.7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Anh (36 tuổi, trú xã Thụy Sơn, H.Thái Thụy, Thái Bình), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Thế Anh hiện là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Bắt nam thanh niên trộm tài sản của người nước ngoài  - Ảnh 1.

Nguyễn Thế Anh tại cơ quan công an

N.K

Trước đó, vào ngày 5.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn trình báo của một công dân quốc tịch Thụy Điển, trú tại tổ 3, khu 8, P.Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh về việc liên tiếp trong các ngày 29.6 và 1.7 bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) và Công an TP.Cẩm Phả tổ chức đến ghi nhận hiện trường để điều tra làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 8.7, lực lượng chức năng đã xác định nghi phạm là Nguyễn Thế Anh.

Nguyễn Thế Anh khai với cơ quan công an, anh ta đến các khu dân cư ở khu vực P.Cẩm Thành và P.Cẩm Trung (TP.Cẩm Phả) để tìm nhà dân nào sơ hở thì vào trộm cắp tài sản.

Nguyễn Thế Anh đã đột nhập vào nhà công dân quốc tịch Thuỵ Điển nói trên từ cửa sổ ở tầng 2, lấy trộm cắp một túi xách bên trong có 28,7 triệu đồng. Đến ngày 1.7, anh ta tiếp tục đột nhập vào nhà này từ ô cửa sổ nhà vệ sinh ở tầng 1, trộm cắp 1 chiếc đồng hồ nhãn hiệu Breitling, sau đó bắt xe lên TP.Hạ Long (Quảng Ninh) để bán đồng hồ với giá 15 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang hoàn tất hồ sơ để truy tố Nguyễn Thế Anh theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.