Bất ngờ ở phút thứ... 89 của giải thưởng 'Văn học tuổi 20'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
21/05/2021 12:16 GMT+7

Chỉ còn 9 ngày nữa, NXB Trẻ sẽ “khóa sổ” nhận tác phẩm tham dự giải thưởng Văn học tuổi 20 nhưng bất ngờ ở phút... 89, NXB Trẻ vừa thông báo một số thay đổi mới vào sáng 21.5.

Do đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên cuộc trao đổi nhỏ về cuộc thi Văn học tuổi 20 năm 2021 chỉ gói gọn với một vài phóng viên báo chí tại phòng họp nhỏ của NXB Trẻ (TP.HCM) và sự hiện diện của tác giả Phạm Nguyễn - người có tác phẩm mới Kẻ săn chuột in đầu tiên trong đợt này.
Theo ông Dương Thành Truyền - Quyền Tổng biên tập NXB Trẻ: “Trước đây, cuộc thi này có tên gọi là Văn học tuổi 20 nhưng qua nhiều lần tổ chức thấy cần phải hoàn thiện, phù hợp với tiêu chí và yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, thực tế nên cuộc thi Văn học tuổi 20 đã chuyển qua một cách thức tổ chức khác, bằng việc trao giải thưởng Văn học tuổi 20. Ngoài các tác phẩm gửi về tham dự cuộc thi, thì nhiều bản thảo phù hợp quy định do ban tổ chức đề ra thì NXB sẽ tiến hành trao đổi thêm với tác giả, để được chọn in trong tủ sách Văn học tuổi 20 và tham dự giải thưởng”.

Tác giả Phạm Nguyễn (bút danh Phã Nguyện) và cuốn sách Kẻ săn chuột vừa xuất bản

Ảnh: Quỳnh Trân

3 tác phẩm đầu tiên từ 244 bản thảo gửi tham dự giải thưởng Văn học tuổi 20 (tính đến tháng 5.2021) vừa ra mắt bạn đọc

Ảnh: Quỳnh Trân

Năm 2021, giải thưởng Văn học tuổi 20 có chủ đề Tuổi 20 hôm nay - cuộc sống và góc nhìn, với thành phần ban giám khảo gồm: PGS-TS Ngô Văn Giá, PGS-TS Nguyễn Thành Thi, nhà báo Thúy Nga, nhà văn Phan Hồn Nhiên và nhà văn Nguyễn Ngọc Tư
Đại diện NXB Trẻ cũng chia sẻ thông tin bất ngờ nữa về giải thưởng Văn học tuổi 20 năm 2021 là đã in giới thiệu đến độc giả 3 tác phẩm đầu tiên, tuyển chọn từ 244 bản thảo gửi tham dự giải thưởng Văn học tuổi 20 (tính đến tháng 5.2021), gồm: Kẻ săn chuột - truyện dài tác giả Phã Nguyện (TP.HCM), Lũ chim chích chọn cành khô - tập truyện ngắn tác giả Mai Thanh Nga (Anh quốc), Bí mật của bóng tối - tập truyện ngắn tác giải Đinh Thành Trung (Hà Nội). Ban tổ chức cũng đang chọn lựa để tiếp tục ra mắt tiếp các tác phẩm dự thi trong thời gian sớm nhất.
Tiếp đó, tác giả Phạm Nguyễn (bút danh Phã Nguyện) và biên tập viên Lê Nguyễn Hạnh Thảo của NXB Trẻ cũng có những chia sẻ thú vị về cuốn sách mới Kẻ săn chuột. Chỉ từ một vụ tai nạn giao thông chết người trong một đêm mưa bão ở vùng ngoại ô đã mở ra một câu chuyện bi hài giữa Từng, một cậu bé 9 tuổi được người dân trong một xóm nghèo nhặt về từ bãi rác khi còn đỏ hỏn. Và Trực, một nhân viên tính tiền ở siêu thị kiên trì “bám nghề” trong suốt một thời gian dài. Tuy đã gần ba mươi nhưng anh vẫn như một đứa trẻ cùng với Thiên, một cảnh sát trẻ nhận công tác ở đồn công an phường lần đầu trong sự nghiệp. Những tưởng công việc ở vùng ngoại ô yên bình và ít tội phạm nguy hiểm này sẽ đơn giản, nhưng cuối cùng nhiều việc anh đã phải hối hận. Ba con người với ba số phận ấy tưởng chừng khó gần lại mắc xích để chuyển tải những buồn vui trong cuộc hành trình tìm ra Kẻ săn chuột vô cùng lý thú.

Ông Dương Thành Truyền (phải) - Quyền Tổng biên tập NXB Trẻ thông tin về một số thay đổi của giải thưởng Văn học tuổi 20 với báo chí sáng 21.5

Ảnh: Quỳnh Trân

Cùng với các câu chuyện lãng mạn đầy xúc cảm như lâu nay, biên tập viên Hạnh Thảo hé mở thêm rằng, các đề tài gắn liền với cuộc sống, mang đậm hơi thở thời sự sẽ dễ "lọt vào mắt xanh" của ban giám khảo giải thưởng Văn học tuổi 20 lần này.
Một thay đổi khác cũng được ban tổ chức "bật mí" là thay vì hết hạn nhận bài như thông báo vào ngày 30.5 thì do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, NXB Trẻ sẽ kéo dài thời gian nhận tác phẩm tham gia giải thưởng Văn học tuổi 20 tới ngày 30.10, nhằm tạo điều kiện cho nhiều tác giả ở các vùng miền xa có thêm thời gian hoàn thiện tác phẩm gửi về. Được biết cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải nhất (70 triệu đồng), 1 giải nhì (50 triệu đồng), 1 giải ba (30 triệu đồng) và 4 giải khuyến khích (mỗi giải 20 triệu đồng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.