Bất ngờ vẫn còn ở phía trước

10/11/2018 00:00 GMT+7

Tuyển VN đã có 3 điểm đầu tiên trước Lào trong hành trình hướng đến chiếc cúp vàng AFF Cup sau 10 năm.

Một chiến thắng dễ vì đối thủ yếu nên về mặt chuyên môn chưa thể khẳng định thầy trò Park Hang-seo sẽ chiếm ưu thế trong bảng A này khi mà 2 đối thủ “xương” nhất là Malaysia và Myanmar vẫn còn ở phía trước.
Nhưng cái được lớn nhất mà ông Park đã chứng tỏ tài cầm quân của mình đó là thử nghiệm tương đối tốt các vị trí chiến thuật cũng như những sự thay người tạo được những dấu ấn nhất định.
Văn Quyết vân là thủ lĩnh khó thay thế Ngọc Linh
Trong đó, dấu ấn của thầy Park chính là vẫn đá 3 mũi nhọn quen thuộc Anh Đức, Công Phượng và Văn Quyết nhưng đã có nhiều phương án hơn. Khi Văn Đức vào thay Văn Hậu không chỉ muốn bảo toàn lực lượng vì Hậu dính 1 thẻ vàng mà cái chính là ông Park muốn đẩy mạnh tấn công ở biên sau khi phát hiện Lào thiếu sức kháng cự.
Rồi Tiến Linh chứ không phải Hà Đức Chinh hay Văn Toàn bất ngờ vào thay Anh Đức. Dù chân sút nội ghi nhiều bàn tại V-League vẫn còn xử lý thiếu chính xác do mới lên đá chính ở đội tuyển
Tuyển VN chưa gặp áp lực ở hàng thủ Ngọc Linh
Nhưng thầy Park đã nhìn thấy tố chất phù hợp của anh với sự di chuyển khôn ngoan, chọn vị trí tốt và nhất là sự nhạy cảm thời cơ ghi bàn, một yếu tố rất quan trọng của một tiền đạo làm cho giới chuyên môn không khỏi thán phục.
Dĩ nhiên thắng đậm Lào vẫn chưa là gì vì muốn vào bán kết phải thắng ít nhất 3 trận. Hơn nữa, những quân bài mới như Trọng Hoàng hay Quế Ngọc Hải vẫn chưa có đối trọng phù hợp để kiểm chứng.
Cả 2 đều ung dung do không hề bị áp lực từ phía đội Lào. Nhưng điều mà người hâm mộ lo lắng là gặp các đối thủ ngang tầm, chịu va chạm, đá áp sát thì liệu những mắt xích này có vỡ ra không?
Các mũi nhọn Malaysia di chuyển rộng chọn điểm rơi tốt Reuters
Theo tôi, đội Malaysia luôn gây khó cho VN vì họ biết cách chơi của chúng ta, cụ thể sẽ đá pressing và bắt người toàn sân do nền tảng thể lực của họ tốt và không ngại va chạm nhằm làm chùn chân và “bịt” hết các khoảng trống không cho hàng công của chúng ta khai thác.
Hơn nữa, Malaysia cho thấy nguồn thể lực mạnh mẽ và đã có nhiều tiến bộ về bản lĩnh thi đấu trong năm nay với đội hình trẻ sung sức từng lọt vào tứ kết VCK giải U.23 châu Á và vào vòng 2 ASIAD. Đặc biệt, trận thắng Hàn Quốc 2-1 là một thành quả khiến chúng ta phải hết sức dè chừng.
Malaysia rất trẻ và chơi ngoan cường Reuters
Quan trọng vào lúc này thầy trò HLV Park Hang-seo phải giữ “cái đầu trên mặt đất” và tập trung thật tốt để có những phương án đối phó phù hợp.
Người hâm mộ VN hoàn toàn tin tưởng “chiếc đũa thần” của nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ tạo nên kỳ tích một lần nữa. Muốn vậy chúng ta đừng nên ảo tưởng về sức mạnh của mình, bởi bóng chưa lăn bất ngờ vẫn còn ở phía trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.