Bất ngờ với cái tên xứng đáng đoạt Quả bóng vàng hơn Messi, Ronaldo

09/10/2021 14:20 GMT+7

Sáng 9.10, tạp chí France Football đã công bố danh sách 30 cầu thủ lọt đề cử cho danh hiệu Quả bóng vàng 2021. Trong đó, những cái tên quen thuộc là Messi, Ronaldo, Mbappe, Robert Lewandowski, Neymar vẫn góp mặt.

Ở thời điểm hiện tại, siêu sao người Argentina được xem là ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng cá nhân danh giá nhất đối với một cầu thủ. Trước đó, Messi cũng đã được chọn để trả lời phỏng vấn riêng và được lên trang bìa của tờ tạp chí nước Pháp cùng ngày công bố đề cử Quả bóng vàng. Điều này dấy lên nhiều thông tin cho rằng cựu thủ quân Barcelona đang được ban tổ chức ủng hộ để hướng tới danh hiệu Quả bóng vàng thứ 7 trong sự nghiệp.

Mùa giải 2020-2021, Messi trải qua một mùa giải không thành công trong màu áo Barcelona. Đội bóng xứ Catalonia xếp thứ 3 trong cuộc đua chức vô địch La Liga và dừng bước sớm ở vòng 16 đội UEFA Champions League. Chân sút sinh năm 1987 chỉ giành danh hiệu vua phá lưới giải VĐQG Tây Ban Nha với 30 bàn. Sau đó, anh trở thành nhân tố chính trong chức vô địch Copa America của đội tuyển Argentina.

Tuy nhiên, trong danh sách 30 cầu thủ nằm trong đề cử còn có một cái tên dù ít người ngờ đến nhưng có thể cạnh tranh sòng phẳng với Messi ở cuộc đua danh hiệu Quả bóng vàng. Jorginho cũng được xem là ứng cử viên nặng ký cho giải thưởng cá nhân của tạp chí France Football. Tiền vệ 30 tuổi có năm 2021 vô cùng thành công cả trong màu áo CLB lẫn đội tuyển quốc gia khi đoạt cả 2 danh hiệu cao quý nhất châu Âu. Anh cùng Chelsea giành chức vô địch UEFA Champions League và sau đó cùng đội tuyển Ý bước lên đỉnh châu Âu ở Euro 2020. Trong 2 chiến tích kể trên, Jorginho đều đóng vai trò rất quan trọng và thi đấu xuất sắc trong đội hình của Chelsea lẫn đội tuyển Ý.

Jorginho giành cả 2 danh hiệu cao quý nhất châu Âu trong năm 2021

Getty images

Bên cạnh đó, Kante cũng được đánh giá là xứng đáng giành Quả bóng vàng khi chơi cực hay trong màu áo Chelsea. Rất tiếc, tiền vệ người Pháp cùng đội tuyển của anh đã không thể tiến xa ở VCK Euro sau khi thua sốc Thụy Sĩ ở vòng 16 đội.

Trong khi đó, Ronaldo chỉ giành được danh hiệu vua phá lưới Serie A và thất bại trong việc giành Scudetto lần thứ 10 liên tiếp cùng Juventus. Đồng thời, “Bà đầm già thành Turin” cũng bị loại sớm ở Champions League. Ở đội tuyển quốc gia, dù CR7 là tay săn bàn xuất sắc nhất VCK Euro 2020 với 5 pha lập công nhưng cũng không thể giúp Bồ Đào Nha vào sâu hơn vòng 16 đội.

Ngoài ra, Robert Lewandowski cũng được xem là có hy vọng trong cuộc đua đến danh hiệu Quả bóng vàng. Anh ghi đến 41 bàn trong mùa giải 2020-2021, qua đó giành vua phá lưới Bundesliga và ẵm luôn danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.