Bất ngờ với danh sách cầu thủ HAGL lên tuyển Việt Nam

12/09/2022 19:38 GMT+7

Mới đây, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 31 cái tên sẽ tập trung lên tuyển Việt Nam trong thời gian FIFA Days. Trong đó, CLB HAGL đóng góp 6 cầu thủ.

Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường và Thanh Nhân là những gương mặt của đội bóng phố núi được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho giải tam hùng ở TP.HCM trong thời gian FIFA Days.

Trong đó, Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn, Tuấn Anh là những cái tên đã quá quen thuộc với đội tuyển Việt Nam và việc 4 cầu thủ này góp mặt là dễ hiểu. Tuy nhiên, nhiều người có thể sẽ bất ngờ với trường hợp của 2 cái tên còn lại là Xuân Trường và Thanh Nhân.

Xuân Trường (6) và Hồng Duy (7) đều đang dính chấn thương ở HAGL

ĐỘC LẬP

Xuân Trường là cầu thủ thường xuyên "ăn cơm tuyển". Tuy nhiên, tiền vệ của HAGL đang bị chấn thương và chắc chắn sẽ bỏ lỡ trận đấu quan trọng ở vòng 16 V-League giữa CLB Bình DươngHAGL. Và theo như thông báo của HLV Kiatisak, Trường phải cần thời gian vài tuần mới có thể hồi phục. Mặc dù vậy, việc ông Park gọi một tuyển thủ đang chấn thương lên tập trung đội tuyển quốc gia để theo dõi tình trạng sức khỏe và tập hồi phục cũng là chuyện bình thường. Vị HLV người Hàn Quốc đã không ít lần làm như vậy.

Tương tự như trường hợp của Xuân Trường, Hồng Duy cũng là một tuyển thủ quen mặt và đang dính chấn thương ở HAGL nhưng không được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Thay vào đó, ông Park đã chọn một cầu thủ chạy cánh khác của HAGL là Nguyễn Thanh Nhân.

Hậu vệ sinh năm 2000 được xem là phương án dự phòng cho Hồng Duy ở đội bóng phố núi. Kể từ đầu mùa giải 2022, Thanh Nhân đã 6 lần ra sân trong màu áo HAGL. Tuy nhiên, tổng thời gian thi đấu của cầu thủ 22 tuổi này sau 6 lần ra sân chỉ là 46 phút. Thanh Nhân chỉ được HLV Kiatisak tung vào sân trong những phút cuối trận. Trận HAGL thua Hải Phòng với tỷ số 1-2 ở vòng 13 là trận Thanh Nhân được đá lâu nhất với 31 phút trên sân.

Thanh Nhân (19) nằm trong nhóm viện binh và đã tạo ấn tượng tốt ở giải U.23 Đông Nam Á hồi đầu năm

PHÚC THẮNG

Bên cạnh đó, ở vị trí hậu vệ cánh phải, đội tuyển Việt Nam sẽ chào đón sự trở lại của cầu thủ xuất sắc Đoàn Văn Hậu sau quãng thời gian dài anh bị chấn thương hành hạ.

Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại TP.HCM vào ngày 17.9, sau khi vòng 16 V-League 2022 kết thúc. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có quỹ thời gian 4 ngày để chuẩn bị trước khi bước vào thi đấu tại giải giao hữu quốc tế, diễn ra từ ngày 21 đến 27.9 tại sân Thống Nhất, TP.HCM. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu này là đội tuyển Singapore và đội tuyển Ấn Độ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.