Bất ngờ với nghề tay trái của kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn tại SEA Games 32

Bất ngờ với nghề tay trái của kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn tại SEA Games 32

11/05/2023 06:44 GMT+7

Bên cạnh việc thi đấu trên đường đua xanh và giành huy chương về cho đội tuyển bơi Việt Nam, Nguyễn Hữu Kim Sơn còn có nghề tay trái tại SEA Games 32, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Nhìn những động tác không khác gì một phóng viên ảnh thực thụ, từ điều chỉnh tư thế, ngắm chọn khung hình đến bấm máy liên tục, nhiều người không khỏi bất ngờ với vai trò mới của Nguyễn Hữu Kim Sơn tại SEA Games 32. Kình ngư này vừa giành HCV 4x200 m tiếp sức nam và HCB 1.500 m nam.

Bất ngờ với nghề tay trái của kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn tại SEA Games 32 - Ảnh 1.

Nguyễn Hữu Kim Sơn (bìa phải) cùng Trần Hưng Nguyên, Hoàng Quý Phước và Nguyễn Huy Hoàng trên bục nhận HCV nội dung 4x200 m tiếp sức nam tại SEA Games 32

NGỌC DƯƠNG

Bất ngờ với nghề tay trái của kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn tại SEA Games 32 - Ảnh 2.

Kim Sơn say sưa chụp ảnh cho các đồng đội trong ngày thi đấu 10.5 tại SEA Games 32

VŨ ĐOAN

Bất ngờ với nghề tay trái của kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn tại SEA Games 32 - Ảnh 3.

Thần thái không khác gì một phóng viên ảnh của kình ngư 21 tuổi Nguyễn Hữu Kim Sơn

VŨ ĐOAN

Cùng với việc “tung hoành” trên đường đua xanh thì chụp ảnh cũng là đam mê của Nguyễn Hữu Kim Sơn. Vì thế, trước khi đến Campuchia dự SEA Games 32, kình ngư sinh năm 2002 đã hứa sẽ chụp thật nhiều ảnh đẹp cho các đồng đội.

Bất ngờ với nghề tay trái của kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn tại SEA Games 32 - Ảnh 4.

Bên cạnh những màn tranh tài nảy lửa trên "đường đua xanh", Kim Sơn cũng rất thích chụp ảnh

VŨ ĐOAN

Dù tham dự SEA Games 32 với thể trạng không tốt khi thường xuyên bị chảy máu cam, nhưng kình ngư quê TP.HCM vẫn xuất sắc mang về cho bơi Việt Nam 1 HCV và 1 HCB. Tuy nhiên thành tích này vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của Kim Sơn - người từng được mệnh danh là thần đồng bơi lội Việt Nam.

Sau SEA Games 32, Kim Sơn sẽ tập trung toàn lực cho giải vô địch thế giới diễn ra ở Fukuoka (Nhật Bản) vào tháng 7.2023 và xa hơn là quyết tâm giành tấm HCĐ nội dung 4x200 m tiếp sức tự do nam ở ASIAD 19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.