Bắt nhóm chém người rồi bỏ trốn, đi trộm 14 xe máy trong lúc bị truy tìm

04/06/2022 13:10 GMT+7

Nghe bạn nhờ trả thù một người ở tiệm internet, Hải, Lượm, Phú vác dao xông vào chém người dã man rồi bỏ trốn. Dù biết bị truy tìm, Hải, Lượm vẫn trộm 14 xe máy.

Ngày 4.6, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết đã bắt được 3 trong 4 đối tượng trong nhóm chém người dã man. Đáng nói, trong quá trình bỏ trốn và bị truy tìm, các đối tượng đi trộm cắp xe máy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Văn Hải (17 tuổi, ngụ đường Trường Chinh, Q.Cẩm Lệ), Đặng Công Lượm (ngụ đường Nguyễn Như Hạnh) và Trần Văn Phú (cùng 16 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, cùng Q.Liên Chiểu) về tội cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, ngày 11.4, Trần Nguyên Vĩnh (17 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu) và Ông Văn Anh Tú (15 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ) cùng chơi ở tiệm internet 79 Đồng Kè (Q.Liên Chiểu) thì xảy ra mâu thuẫn.

Hải và Lượm (bên phải) bị khởi tố tạm giam

VĂN TIẾN

Tú huy động Hải, Lượm và Phú về nhà lấy dao và trở lại tiệm internet trả thù. Tú đứng ngoài canh chừng để Hải, Lượm, Phú xông vào và chém liên tục vào người Vĩnh gây thương tích 14%.

Sau khi gây án, cả nhóm chia nhau bỏ trốn. Trong đó, Tú và Phú tách nhóm, còn Hải và Lượm tách nhóm riêng.

Dù biết bị công an truy tìm về hành vi chém người nhưng từ giữa tháng 5 đến nay, Hải và Lượm vẫn gây ra 14 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Q.Liên Chiểu và Q.Cẩm Lệ. Hiện Công an Q.Liên Chiểu thu giữ được 5 xe máy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.