Bắt Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Phong

Trần Cường
Trần Cường
12/12/2022 23:19 GMT+7

Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận , để làm rõ tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tối 12.12, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố 7 bị can trong vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Các bị can (từ trái qua phải): Lê Anh Huy, Phạm Duy Cường và Nguyễn Văn Phong

bộ công an

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Phong, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cựu Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận, để làm rõ tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Hoài Nhân, Chủ tịch Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận, cựu Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận; Nguyễn Thanh Cho, chuyên viên Phòng Hành chính tổng hợp, cựu Chi cục trưởng Quản lý đất đai, Sở TN-MT Bình Thuận; Lê Nam Hưng, Chánh văn phòng Sở TN-MT Bình Thuận, cựu Phó chi cục trưởng Quản lý đất đai; Phạm Duy Cường, Trưởng phòng TN-MT TP.Phan Thiết, cựu Phó phòng phụ trách Phòng Kinh tế đất, Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận; và Lê Anh Huy, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Chi cục Quản lý đất đai Bình Thuận, để làm rõ tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị can còn lại là Nguyễn Thị Thu Phong, cựu Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Bình Thuận, cũng bị khởi tố về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” nhưng được tại ngoại.

Các quyết định và lệnh kể trên đã được thực thi, sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Theo Bộ Công an, đây là diễn biến mới nhất của vụ án xảy ra tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất số 18,19,20), thuộc quỹ đất 2 bên đường 706B (nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông) P.Phú Hài, TP.Phan Thiết.

Trong vụ án này, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can với cùng tội danh “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, gồm: Nguyễn Ngọc Hai, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Lương Văn Hải, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Lâm, cựu Giám đốc Sở TN-MT Bình Thuận; Lê Nguyễn Thanh Danh, cựu Phó giám đốc Sở TN-MT Bình Thuận và Ngô Hiếu Toàn, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.