Bắt quả tang 2 nghi phạm lợi dụng mưa lớn vận chuyển ma túy qua biên giới

Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
13/05/2023 08:51 GMT+7

Ngày 13.5, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (BĐBP Quảng Trị) cho biết đã bắt quả tang 2 nghi phạm có hành vi 'Tàng trữ trái phép chất ma túy' ở khu vực bờ sông Sê Pôn (xã Tân Thành, H.Hướng Hóa, Quảng Trị).

Theo Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, khoảng 12 giờ 15 ngày 12.5, đơn vị phối hợp Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm); Đội Trinh sát đặc nhiệm (Tiểu đoàn Huấn luyện, cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) và Công an xã Tân Thành (H.Hướng Hóa) tiến hành tuần tra đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, xuất cảnh, nhập cảnh trái phép trên địa bàn.

Lợi dụng mưa lớn để vận chuyển ma túy qua biên giới, vẫn bị tóm gọn - Ảnh 1.

Hồ Văn Thơ (bìa trái) và Hồ Văn Long (áo mưa chấm bi) bị bắt giữ khi đang tàng trữ 400 viên ma túy tổng hợp

BẢO KHÁNH

Khi đến khu vực đường đất xuống bờ sông Sê Pôn (thuộc địa phận thôn Bích La Đông, xã Tân Thành, H.Hướng Hóa), lực lượng tuần tra phát hiện Hồ Văn Long điều khiển xe máy BS 74H1 - 291.57 chở Hồ Văn Thơ (cùng 23 tuổi, trú khối 6, TT.Khe Sanh, H.Hướng Hóa), lưu thông theo đường đất, từ hướng bờ sông lên có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Lực lượng tuần tra phát hiện trên người Hồ Văn Thơ có 2 túi ni lông màu xanh, bên trong chứa 400 viên nén nghi là ma túy tổng hợp.

Bước đầu hai nghi phạm khai nhận, lợi dụng thời tiết mưa to, cả 2 sang Lào mua 400 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến đưa về Việt Nam để sử dụng, đang trên đường về thì bị bắt giữ.

Hiện Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã tạm giữ 2 nghi phạm và tang vật liên quan vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.