Hai người nước ngoài đột nhập căn hộ biển Đà Nẵng, trộm cắp iPhone của đồng hương

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
09/04/2023 12:59 GMT+7

Lợi dụng việc quen biết từ trước, hai người nước ngoài 'lên phương án' đột nhập căn hộ khu vực biển Đà Nẵng, trộm cắp 2 điện thoại iPhone của đồng hương.

Sáng 9.4, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự hai người nước ngoài để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai nghi phạm người nước ngoài là Lee Eul Soo (40 tuổi) và Yang Jong Hee (33 tuổi, cùng quốc tịch Hàn Quốc, cùng tạm trú tại một khách sạn trên địa bàn TP.Đà Nẵng).

Trước đó, vào ngày 8.4, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo từ hai người Hàn Quốc là anh Kim Ji Yoong và anh Lee Ji Won (cùng 27 tuổi) về việc bị mất 2 điện thoại di động iPhone 11 và 12 Pro Max và 200 USD, 500.000 đồng.

Hai người nước ngoài đột nhập căn hộ biển Đà Nẵng, trộm cắp iPhone của đồng hương - Ảnh 1.

Hai nghi phạm người Hàn Quốc bị tạm giữ

NGUYỄN TÚ

Cả hai người Hàn Quốc này cùng tạm trú tại một căn hộ trên địa bàn Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo các trinh sát khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh. Lực lượng truy xét nhận định nghi phạm thông thuộc khu vực căn hộ nạn nhân ở, gây án trong thời gian ngắn, nhiều khả năng đã chuẩn bị kỹ từ trước và là người quen biết.

Tiếp tục rà soát các mối quan hệ, khoanh vùng nghi phạm, đến 16 giờ cùng ngày 8.4, lực lượng cảnh sát hình sự đã làm rõ và bắt giữ Lee Eul Soo và Yang Jong Hee.

Tại cơ quan điều tra, 2 người nước ngoài này khai nhận, do biết anh Kim Ji Yoong và anh Lee Ji Won từ trước, nên 2 "đạo chích" này nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Sau khi lên phương án, vào rạng sáng 8.4, Lee Eul Soo và Yang Jong Hee đã đột nhập vào căn hộ nơi đồng hương đang tạm trú, trộm cắp tài sản. 

Xem nhanh 20h ngày 9.4: Phụ huynh ‘vây’ Shark Thủy đòi trả học phí | Vì đâu hiệu trưởng đánh hiệu phó?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.