Bắt quả tang cơ sở giết mổ heo lậu lúc rạng sáng

16/05/2017 20:39 GMT+7

Đoàn kiểm tra bất ngờ ập vào cơ sở giết mổ heo lậu phát thịt heo bỏ dưới nền nhà dơ bẩn, cạnh chuồng nhốt heo bốc mùi hôi thối.

Rạng sáng 16.5, Phòng thanh tra chuyên ngành thú y (Chi cục thú y TP.HCM) phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an TP.HCM bất ngờ ập vào kiểm tra nhà 131/11/5A đường Tây Lân (P. Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, TP.HCM) và bắt quả tang 3 người đang giết mổ heo.
Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong chuồng còn nhốt 11 con heo còn sống; thịt heo giết mổ bỏ dưới nền nhà dơ bẩn, cạnh chuồng nhốt heo bốc mùi hôi thối.
Ông Võ Thới Hiệp (43 tuổi), chủ cơ sở giết mổ heo, thừa nhận cơ sở này hoạt động không phép; tất cả số heo đều không giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc.
Theo ông Hiệp, cơ sở này hoạt động từ tháng 1.2016 cho đến nay, mỗi ngày giết 10 - 12 con heo và bán ra các chợ ở Q.Bình Tân. Heo được ông Hiệp mua từ Long An (không được kiểm dịch) đem về nhốt tại căn nhà nói trên và mổ thịt đem bán. Cơ sở này mổ heo lúc rạng sáng và buổi trưa mỗi ngày.
Đoàn kiểm đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Hiệp với các lỗi: giết mổ heo trái phép; heo không giấy chứng nhận kiểm dịch; nơi giết mổ heo không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y…. và buộc tiêu hủy 155 kg thịt heo và phụ phẩm, riêng 11 con heo sống phải đi kiểm dịch lại theo đúng quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.