Bắt quả tang công ty khai thác cát trái phép ở Bình Châu

Nguyễn Long
Nguyễn Long
21/08/2020 18:03 GMT+7

Lợi dụng việc đổ cát biển vào khu vực tập kết, công ty đã dùng xe cuốc khai thác cát san lấp rồi lấy cát biển lấp lại để xóa dấu vết hiện trường.

Ngày 21.8, UBND H.Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) ra quyết định tạm giữ xe ben BS 72C - 167.79 và một xe cuốc của Công ty TNHH xây dựng Việt Khôi Hưng để xác minh, làm rõ việc công ty này khai thác cát trái phép.

Bắt quả tang công ty lợi dụng khai thác cát biển để “moi” trộm cát san lấp

Xe cuốc tại hiện trường

Ảnh: Nguyễn Long

Theo thông tin ban đầu, Công ty TNHH xây dựng Việt Khôi Hưng được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép nạo vét cát bồi lắng tại cửa luồng ra vào tàu cá khu neo tránh bão Bến Lội - Bình Châu (xã Bình Châu, H.Xuyên Mộc). Toàn bộ số lượng cát nạo vét (cát biển) phải được đưa về các bãi tập kết, trong đó có điểm tập kết tại khu Láng Hàng (xã Bình Châu).

Sau khi múc cát tại hiện trường, công ty dùng xe cuốc lấp lại

Ảnh: Nguyễn Long

Lợi dụng việc đưa cát nạo vét về điểm tập kết ở khu Láng Hàng, khoảng 21 giờ ngày 20.8, Công ty TNHH xây dựng Việt Khôi Hưng dùng xe cuốc múc cát (cát dùng để san lấp, xây dựng - PV) tại điểm này lên xe ben BS 72C - 167.79 thì bị lực lượng chức năng xã Bình Châu bắt quả tang.

Xe ben bị tạm giữ

Ảnh: Nguyễn Long

Sau khi lấy số lượng cát san lấp đưa ra khỏi hiện trường, nhân viên của công ty này dùng xe cuốc xúc cát biển lấp lại. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có một hố sâu 2 m, diện tích khoảng 16m2 (tương đương 32m3 cát san lấp) đã bị Công ty TNHH xây dựng Việt Khôi Hưng khai thác trái phép.

Ngày 21.8, làm việc với Phòng TN-MT H.Xuyên Mộc và UBND xã Bình Châu, ông Trần Việt Khôi, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Việt Khôi Hưng, xác nhận việc công ty khai thác cát trái phép.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.