Bắt quả tang vụ khai thác cát trái phép ngay cửa ngõ TP.Vũng Tàu

Nguyễn Long
Nguyễn Long
20/09/2022 13:55 GMT+7

Từ nguồn tin của PV Thanh Niên cung cấp, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), đã đến hiện trường, bắt quả tang vụ khai thác cát trái phép ngay cửa ngõ vào TP.

Khoảng 9 giờ ngày 20.9, PV Thanh Niên ghi nhận gần vòng xoay Cửa Lấp (P.12, TP.Vũng Tàu) có nhiều xe ben ra vào khu đất có cổng làm bằng tôn để chở cát. Người dân ở đây cho biết, khu vực này bị khai thác cát trái phép nhiều tháng qua.

Xe cuốc và xe ben tại hiện trường

NGUYỄN LONG

Quan sát ở ngoài cổng bằng tôn, có một nam thanh niên đội nón đỏ làm nhiệm vụ cảnh giới và mở, đóng cửa cổng khi có xe ben đến chở cát.

Cụ thể, xe ben BS 72C - 17..., 72L - 15... liên tục vào khu đất này chở cát. Gần 20 phút sau khi vào, trên xe ben chở đầy cát và nam thanh niên đội nón đỏ lại mở cửa cho xe chạy ra vòng xoay Cửa Lấp, theo đường 3 tháng 2 về đổ tại một bãi chứa cát ở khu Chí Linh (P.10, TP.Vũng Tàu).

Sau khi lấy cát đầy thùng, xe ben chạy ra vòng xoay Cửa Lấp để đưa về bãi đổ

NGUYỄN LONG

Sau khi ghi hình các xe ben vào lấy cát, PV Thanh Niên đã liên hệ với lãnh đạo UBND TP.Vũng Tàu để xử lý.

Khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, cùng lực lượng Công an TP.Vũng Tàu, Phòng TN-MT đến hiện trường, bắt quả tang các phương tiện đang khai thác cát trái phép.

Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực cát bị khai thác trái phép

NGUYỄN LONG

Tại hiện trường, người điều khiển xe cuốc đang múc cát đưa lên xe ben BS 72C - 173.84.

Phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ, người điều khiển xe cuốc và xe ben liên tục gọi điện thoại rồi sau đó đóng cửa xe rời khỏi hiện trường.

Lực lượng công an đã yêu cầu tài xế xe ben quay lại hiện trường để làm việc; còn nam thanh niên điều khiển xe cuốc thì bỏ đi.

Cát bị khai thác để lại những hố sâu

NGUYỄN LONG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại hiện trường có nhiều hố sâu đã bị khai thác cát trước đó, có chỗ sâu gần 5 m.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, đã gọi điện thoại yêu cầu Chủ tịch UBND P.12 trực tiếp ra hiện trường, phối hợp cùng lực lượng chức năng lập biên bản bắt quả tang vụ khai thác cát trái phép. Lực lượng chức năng đã tạm giữ xe cuốc và xe ben BS 72C - 173.84; yêu cầu các tài xế đưa phương tiện về phường để xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.