Bắt 'siêu' trộm vùng giáp ranh Đà Nẵng - Quảng Nam

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
14/10/2022 14:07 GMT+7

Ngày 14.10, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) khởi tố, bắt tạm giam "siêu" trộm Đoàn Ngọc Duy (34 tuổi, ngụ xã Điện Phước, TX.Điện Bàn, Quảng Nam ) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khu vực giáp ranh Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) và TX.Điện Bàn (Quảng Nam) xảy ra một số vụ trộm cắp. Qua điều tra, Công an Q.Ngũ Hành Sơn xác định "siêu" trộm này rất tinh vi, sau khi gây án liền án binh bất động một thời gian chứ không hoạt động liên tục, nhằm tránh để công an phát hiện quy luật hoạt động.

Các vụ trộm cùng phương thức, thủ đoạn là lợi dụng khu vực vắng vẻ, xa khu dân cư; chỉ lấy các tài sản nhỏ gọn như máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động, ví tiền, không trộm các tài sản lớn như xe máy, tivi…

Siêu trộm Duy bị khởi tố tạm giam

VĂN TIẾN

Công an Q.Ngũ Hành Sơn xác lập chuyên án 173T từ tháng 6.2022 do thượng tá Kiều Văn Vương, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Ngũ Hành Sơn, làm Trưởng ban chuyên án, trực tiếp chỉ đạo.

Ngày 8.10, Công an Q.Ngũ Hành Sơn nhận được tin báo của chị N.T.Y (39 tuổi, ngụ P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn) bị mất 1 máy tính xách tay trị giá khoảng 9 triệu đồng.

Khám nghiệm hiện trường, Công an Q.Ngũ Hành Sơn xác định nhiều dấu hiệu cùng đặc điểm với "siêu" trộm trong chuyên án 173T nên tiến hành truy xét.

Đến ngày 12.10, Công an Q.Ngũ Hành Sơn xác định nghi can là Đoàn Ngọc Duy vừa xuất hiện tại khu vực giáp ranh nên tiến hành bắt giữ.

"Siêu" trộm Đoàn Ngọc Duy khai nhận từ tháng 4 đến tháng 7 đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn P.Hòa Quý (Q.Ngũ Hành Sơn), lấy 6 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng, 1 điện thoại di động với tổng giá trị trên 75 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.