Bắt thêm nhân viên cửa hàng xăng dầu liên quan đến vụ án mua bán hóa đơn

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
25/12/2021 20:35 GMT+7

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm một nhân viên cửa hàng xăng dầu trên địa bàn để điều tra về hành vi mua bán hoá đơn trái phép.

Ngày 25.12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Lê Vĩnh Phong (39 tuổi, trú tại đường Nguyễn Tất Thành, P.Phú Bài, TX.Hương Thủy) là nhân viên cửa hàng xăng dầu số 14, thuộc Công ty Xăng dầu Thừa Thiên - Huế về hành vi mua bán hoá đơn trái phép.

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở của Lê Vĩnh Phong

Việt Anh

Làm rõ doanh nghiệp mua bán hàng ngàn hóa đơn tổng trị giá 35 tỉ đồng

Trước đó, liên quan đến vụ án chủ doanh nghiệp tư nhân Quang Đức (tại địa bàn P.Phú Bài , TP.Huế) là Nguyễn Quang Bền (46 tuổi, giám đốc) và Lê Tín, 58 tuổi, kế toán) có hành vi mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bị can Bền và Tín.

Mở rộng điều tra vụ án này, cơ quan điều tra đã phát hiện thêm: từ năm 2017 đến năm 2020, Lê Vĩnh Phong, là nhân viên cửa hàng xăng dầu dầu số 14 thuộc Công ty Xăng dầu Thừa Thiên - Huế đã có hành vi bán trái phép nhiều hóa đơn giá trị gia tăng của cửa hàng xăng cho Lê Tín, kế toán doanh nghiệp tư nhân Quang Đức, nhưng không có hàng hóa, dịch vụ thực tế kèm theo. Số hoá đơn này, Lê Tín cùng với Nguyễn Quang Bền đã dùng để phục vụ cho hành vi mua bán hoá đơn trái phép của mình để thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.