Bất thường khám sức khỏe học đường ở Q.6 (TP.HCM): Nghiêm túc chấn chỉnh những thiếu sót

Duy Tính
Duy Tính
10/12/2023 07:11 GMT+7

UBND Q.6 (TP.HCM) chỉ đạo Trung tâm y tế Q.6 tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể để xảy ra những thiếu sót theo phản ánh của Báo Thanh Niên.

UBND Q.6 (TP.HCM) vừa có báo cáo sơ bộ kết quả làm việc, xác minh phản ánh của Thanh Niên về thông tin Bất thường khám sức khỏe học đường ở Q.6: Điều dưỡng thay bác sĩ khám cho học sinh (số báo ra ngày 27.11) và Buông lỏng quản lý (số báo ra ngày 28.11) liên quan Trung tâm y tế Q.6 thực hiện khám sức khỏe học đường trên địa bàn quận này.

Thừa nhận thiếu sót

Theo đó, sau khi Thanh Niên phản ánh, UBND Q.6 đã làm việc với Sở Y tế, nghe báo cáo từ các đơn vị chức năng liên quan thuộc quận.

Theo báo cáo của UBND Q.6, Trung tâm y tế Q.6 được Sở Y tế công nhận đủ điều kiện khám sức khỏe, với 12 nhân sự có đầy đủ chứng chỉ hành nghề, chuyên khoa. Trung tâm y tế Q.6 ký hợp đồng với các trường trên địa bàn quận với kinh phí do phụ huynh học sinh (HS) chi trả theo Nghị quyết 04 của HĐND TP.HCM, với giá 20.000 đồng/em.

Từ ngày 20.9 - 27.11, Trung tâm y tế Q.6 đã triển khai khám sức khỏe cho 29 trường tiểu học, THCS và THPT với 22.139 HS; 64 trường mầm non với 8.759 HS.

Tại cuộc khám sức khỏe ngày 13.11 ở Trường tiểu học Bình Tiên (260 - 244 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6), đoàn khám có 8/10 nhân sự có trong quyết định được phân công. 7/8 nhân sự có chứng chỉ hành nghề nhưng phân công phụ trách chuyên khoa khám sức khỏe không phù hợp. Hai nhân sự không có chứng chỉ hành nghề được phân công khám chuyên khoa.

Ngày 15.11, đoàn khám sức khỏe tại Trường THCS Nguyễn Văn Luông (P.11, Q.6) gồm các nhân sự là 5 bác sĩ đa khoa phụ trách khám các chuyên khoa đều được tập huấn về tật khúc xạ, khám cong vẹo cột sống. Trong đó có 1 bác sĩ chuyên khoa 1 tai mũi họng, 1 bác sĩ đa khoa có chứng chỉ tâm thần và 1 bác sĩ đa khoa có chứng chỉ hành nghề, định hướng răng hàm mặt; không có trường hợp bác sĩ y học dự phòng, y học cổ truyền tham gia đoàn khám. Riêng trường hợp bác sĩ N.Đ.T đang khám tại trường nhưng tạm dừng để quay về Trung tâm y tế Q.6 giải quyết trường hợp bệnh nhân khám tâm thần (do bệnh nhân đến không đúng lịch hẹn). Bác sĩ N.Đ.T có xin phép người điều phối để giải quyết xong ca bệnh tâm thần rồi quay lại khám tiếp.

Đối với nội dung trao đổi của PV Thanh Niên về trường hợp bác sĩ T.M.T.T vắng mặt nhưng bác sĩ N.T.K và thạc sĩ N.T.H.N lý giải khác nhau, thực tế chiều hôm đó (ngày 13.11) diễn ra hai cuộc họp (họp giao ban, đồng thời họp khẩn và báo cáo về ca đậu mùa khỉ tại P.2). Thạc sĩ N.T.H.N không quản lý kiểm soát bệnh tật nên chưa cập nhật kịp thông tin mới phản hồi về ca bệnh, dẫn đến sự lý giải khác nhau như trên. Trung tâm y tế Q.6 nhận trách nhiệm với Ban Giám đốc Sở Y tế, Thường trực Quận ủy Q.6, UBND Q.6; đồng thời sẽ nghiêm túc khắc phục các thiếu sót trên.

Không để tái diễn sự việc tương tự

UBND Q.6 đề nghị Trung tâm y tế Q.6 tạm ngưng khám sức khỏe cho HS tại các trường học trên địa bàn Q.6 để rà soát, kiện toàn nhân sự đoàn khám, thành viên là các nhân sự được cấp chứng chỉ hành nghề theo đúng chuyên khoa khám tại đơn vị. Thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách các chuyên khoa trong quá trình tổ chức khám. Đăng ký lịch khám sức khỏe cho HS đảm bảo theo đúng các quy định và thông báo lịch khám về Phòng Y tế, Phòng GD-ĐT quận để giám sát.

Trung tâm y tế Q.6 nghiêm túc rà soát, khắc phục và chấn chỉnh những phản ánh mà Báo Thanh Niên đã nêu đảm bảo tuân thủ nghiêm các điều kiện khám sức khỏe đúng theo quy định. Phải đảm bảo các điều kiện khám sức khỏe và báo cáo về Sở Y tế, UBND quận (thông qua Phòng Y tế) trước khi tổ chức triển khai trở lại. Tổ chức ngay việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra những phản ánh, không để sự việc tái diễn trong thời gian sắp tới.

UBND Q.6 cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục chưa triển khai khám sức khỏe HS khẩn trương xây dựng kế hoạch và ký hợp đồng với các cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe đúng theo quy định pháp luật. Giao Phòng Y tế phối hợp Phòng GD-ĐT Q.6 và Trung tâm y tế Q.6 rà soát quy trình khám sức khỏe HS trên địa bàn quận, nghiêm túc chấn chỉnh những thiếu sót không đúng quy định. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.