Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Bất phân thắng bại ở Thượng viện

11/11/2022 06:00 GMT+7

Reuters đưa tin đến chiều 10.11 (giờ VN), kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ vẫn chưa ngã ngũ.

Với hàng chục ngàn phiếu vẫn chưa được kiểm đếm xong ở các bang Nevada, Arizona và Georgia, chưa rõ đảng nào sẽ kiểm soát Thượng viện. Theo CNN, hiện đảng Dân chủ đang có 48 ghế và đảng Cộng hòa có 49 ghế trong Thượng viện. Thượng nghị sĩ Dân chủ đương nhiệm Mark Kelly đang dẫn trước ở Arizona với 51,4% phiếu bầu và ứng viên Adam Laxalt của đảng Cộng hòa đang dẫn trước với 49,4% phiếu bầu ở Nevada. Nếu cục diện này giữ nguyên, quyền kiểm soát Thượng viện sẽ phụ thuộc vào kết quả ở Georgia, nơi có khả năng sẽ phải tổ chức thêm một vòng bầu cử vào ngày 6.12.

Người dân chờ kết quả

reuters

Tại Hạ viện, CNN dự đoán đảng Cộng hòa đã đạt được 209 ghế trong 435 ghế, chỉ còn thiếu 9 ghế để đạt đa số. Kết quả này đang đi theo hướng có lợi cho phe Cộng hòa, dù một số ghế ở Colorado, Washington, California, New Mexico và Arizona cũng có thể chuyển từ đảng Cộng hòa sang đảng Dân chủ. Tuy vậy, Hạ nghị sĩ Kevin McCarthy của California, nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện, đã thể hiện sự tự tin của mình bằng cách chính thức đưa ra đề nghị trở thành Chủ tịch Hạ viện trong một bức thư gửi các đồng nghiệp Cộng hòa.

Đảng Cộng hòa mất ghế ở Pennsylvania, ông Trump phải chịu trách nhiệm?

Dù chỉ hơn phe Dân chủ vài ghế, Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát có thể định hình hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden bằng cách ngăn chặn quyền phá thai, tranh cãi về mức trần nợ công và mở các cuộc điều tra về chính quyền hoặc gia đình ông Biden. Tổng thống Biden trong họp báo tối 9.11 dường như thừa nhận thực tế này khi nói ông đã sẵn sàng hợp tác với đảng Cộng hòa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.