Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Chiến thắng của đảng Cộng hòa tại đảo Guam

Khánh An
Khánh An
09/11/2022 07:17 GMT+7

Ứng viên Cộng hòa James Moylan tại Guam giành thắng lợi trước ứng viên Dân chủ Judi Won Pat trong kết quả đầu tiên của cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ.

Ông James Moylan (phải) giành thắng lợi trước ứng viên Dân chủ Judi Won Pat

ảnh chụp màn hình pacific daily news

Tờ Pacific Daily News ngày 9.11 đưa tin kết quả sớm cho thấy đảng Cộng hòa lần đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc đua vào quốc hội ở đảo Guam kể từ năm 1993, với ứng viên James Moylan thắng lợi trước ứng viên Dân chủ Judi Won Pat.

Cụ thể, ông Moylan giành 17.075 phiếu, so với 15.427 phiếu của bà Won Pat, với cách biệt 1.648 phiếu trong cuộc cạnh tranh vào Hạ viện. Trong cuộc bầu cử năm 2020, ứng viên đảng Cộng hòa tại Guam chỉ giành được 21% số phiếu, theo Ủy ban Bầu cử Guam.

Chiến thắng ở Guam mang tính biểu tượng nhiều hơn là sẽ tác động tại quốc hội. Tuy nhiên, ông Moylan sẽ là nghị sĩ Cộng hòa thứ 2 trong lịch sử được cử đến Washington D.C., kể từ khi vị trí này được lập vào năm 1972.

Trong cuộc bầu cử giữa kỳ lần này tại Guam, các cử tri cho biết kinh tế, vấn đề phục hồi sau đại dịch Covid-19 và tội phạm nằm trong những vấn đề quan tâm hàng đầu khi họ bỏ phiếu. Ngoài ra còn có thắc mắc lâu nay xoay quanh vị trí đại diện chính trị của hòn đảo tại Washington D.C.

Các vấn đề quân sự cũng được cử tri quan tâm do hòn đảo có các căn cứ hải quân và không quân.

Trong các cuộc đua khác tại Guam, thống đốc Dân chủ Lou Leon Guerrero tiếp tục tái đắc cử, trong khi đảng này giành thêm 1 ghế tại nghị viện Guam.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden giảm thêm ngay trước cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ

Guam có dân số 154.836 người. Hòn đảo là “nơi ngày mới của Mỹ bắt đầu” do có múi giờ trước giờ ET đến 11 tiếng. Kết quả tại Guam được xem là đầu tiên trong cuộc bầu cử giữa kỳ lần này.

Dự báo đảng Cộng hòa có thể giành đa số tại Hạ viện, trong khi cuộc đua vào Thượng viện vẫn khó lường với những bang chiến địa như Arizona, New Hampshire, Georgia và Pennsylvania.

Vấn đề bầu cử tại các vùng lãnh thổ Mỹ

Hơn 3,5 triệu người Mỹ đang sống tại các lãnh thổ như Guam, Puerto Rico, Virgin Islands thuộc Mỹ, Samoa thuộc Mỹ và Quần đảo Bắc Mariana. Các đại biểu quốc hội tại những vùng lãnh thổ này có thể tham gia những ủy ban nhưng không thể bỏ phiếu đối với các dự luật. Những cư dân tại các vùng lãnh thổ này cũng không có quyền bầu cử tổng thống.

Những cử tri trên các quần đảo này chủ yếu quan tâm đến tình hình chính trị và quân sự trên đảo. Tuy nhiên, nhiều cử tri tại cuộc bầu cử giữa kỳ lần này còn cho biết tình trạng tội phạm gia tăng là một trong những lo ngại lớn của họ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.