Bầu cử Mỹ: Bang chiến địa Arizona quay lưng với Tổng thống Trump?

03/11/2020 08:30 GMT+7

Arizona từng là một bang thiên về đảng Cộng hòa nhưng trong những năm gần đây mọi thứ đã thay đổi nên ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden và Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh chiến dịch tranh cử tại đây.

Cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trước những người ủng hộ ông và đứng trước lá cờ bang Arizona tại thành phố Phoenix ngày 8.10
Trong khoảng hơn 30 năm qua, dân số bang Arizona đã tăng gấp đôi và hiện có nhiều cư dân trẻ và người gốc Latinh, theo BBC. Làn sóng người dân di cư từ các bang khác sang Arizona có xu hướng nghiêng về phía ủng hộ tự do và đảng Dân chủ trong những năm gần đây.

“Thêm 4 năm nữa”

Phát biểu tại thành phố Bullhead (bang Arizona) ngày 28.10, Tổng thống Trump tự tin tuyên bố Arizona sẽ là “bang đỏ”, tức nghiêng hẳn về đảng Cộng hòa của ông, theo AFP. Hàng ngàn cử tri với đa số không đeo khẩu trang phòng dịch hô tô khẩu hiệu "thêm 4 năm nữa".
Trước đó, tại TP.Goodyear (bang Arizona), ông Trump nhắc đến khả năng sẽ giành chiến thắng bất ngờ như năm 2016. Ông vẫn lạc quan cho rằng đại dịch Covid-19 sắp qua đi và nền kinh tế hồi phục nhanh chóng nếu ông tái đắc cử.
Tuy tổng thống bị chỉ trích không có biện pháp dập dịch Covid-19 hiệu quả nhưng nhiều cử tri ở Arizona vẫn ủng hộ ông. Một số người ủng hộ ông Trump bày tỏ lo ngại tình hình dịch bệnh đến nay làm chết hơn 229.000 người ở Mỹ có thể khiến cử tri “quay lưng” với đảng Cộng hòa.
Ông Gary (74 tuổi), một người ủng hộ ông Trump tại Arizona, nói: “Các phương tiện truyền thông và đảng Dân chủ gieo rắc sự sợ hãi và cho rằng đó là lỗi của ông Trump. Điều này chắc chắn ảnh hưởng đến số phiếu bầu dành cho ông".
Trong khi đó, một phụ nữ tên Sherry cho rằng đại dịch Covid-19 sẽ không ảnh hưởng lớn đến chiến dịch tái tranh cử của ông Trump. Cô Sherry nói ông Trump hồi phục sau khi mắc Covid-19 và mọi người sẽ "thông cảm hơn với ông". "Tôi yêu quý Tổng thống Trump trước khi ông mắc Covid-19 và bây giờ tôi vẫn ủng hộ ông ấy", cô Sherry cho biết thêm.

Cử tri Arizona từ bỏ đảng Cộng hòa?

Cựu phó tổng thống Biden cũng đẩy mạnh chiến dịch vận động tranh cử ở Arizona, nhưng với phong cách hoàn toàn khác cùng những sự kiện nhỏ hơn nhằm đảm bảo giãn cách xã hội, phòng dịch Covid-19.
Ông Biden còn tới thăm các doanh nghiệp nhỏ ở thành phố Phoenix (Arizona) hôm 8.10, cố gắng lắng nghe họ trình bày những kỳ vọng cùng khó khăn mà họ phải đối mặt trong đại dịch Covid-19.
Tại các sự kiện, mọi người ủng hộ đảng Dân chủ đều đeo khẩu trang và luôn đảm bảo quy tắc giãn cách xã hội. Ông Biden cùng những người ủng hộ ông kịch liệt chỉ trích cách ứng phó đại dịch Covid-19 của chính phủ Tổng thống Trump.
Cử tri tên Kareem ở Phoenix cho rằng đại dịch và nhất là việc ông Trump cố hạ thấp mối nguy hiểm của Covid-19 sẽ khiến nhiều người bỏ phiếu cho đảng Dân chủ.
Một cặp vợ chồng lớn tuổi, bà Betsy và ông Rick, đồng thời cho rằng Tổng thống Trump không có biện pháp cụ thể nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng. Cử tri Rick nói sự thật là nhiều quan chức Nhà Trắng bị lây nhiễm Covid-19 chính là bằng chứng để chứng minh cho nhận xét của ông.
Các cuộc thăm dò cho thấy 48% cử tri ủng hộ ông Biden trong vấn đề đại dịch Covid-19, còn ông Trump là 42%, theo Reuters. Tuy nhiên, về chính sách kinh tế, ông Trump được ủng hộ cao hơn so với đối thủ Biden, tỷ lệ 52% - 41%.
Hồi năm 2016, ông Trump giành chiến thắng sít sao ở Arizona nhưng các cuộc thăm dò năm nay cho thấy những cử tri này đang “quay lưng” với tổng thống, theo tờ The Guardian.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.