BẦU CỬ MỸ ĐẾM NGƯỢC:  Ông Trump mang Thế chiến 3 ra thuyết phục

BẦU CỬ MỸ ĐẾM NGƯỢC: Ông Trump mang Thế chiến 3 ra thuyết phục

27/10/2024 19:16 GMT+7

Chỉ còn 9 ngày đến ngày bầu cử Mỹ năm 2024, ông Trump sử dụng Thế chiến 3 làm tâm điểm thuyết phục cử tri. Xem bản tin “Bầu cử Mỹ đếm ngược” trên Báo Thanh Niên để cập nhật thông tin mới nhất.

Theo Kết quả tổng hợp thăm dò dư luận trên khắp nước Mỹ do chuyên trang về khảo sát bầu cử Mỹ - FiveThirtyEight cập nhật cho thấy, tính đến ngày 27.10.2024, ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris hiện nhận được sự ủng hộ là 47,9%, giảm 0,1 điểm phần trăm so với hôm qua. Trong khi số phần trăm ủng hộ ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump vẫn giữ nguyên con số 46,6%.

Cũng theo FiveThirtyEight, tỷ lệ cử tri Mỹ có ý kiến tích cực và tiêu cực về bà Kamala Harris tiếp tục không thay đổi so với một ngày trước đó, lần lượt là 46,4% và 47,8%.

Ở bên kia, số cử tri Mỹ có ý kiến tích cực về ông Donald Trump cũng giữ nguyên con số 43,4% và số ý kiến tiêu cực dành cho cựu tổng thống hiện tại chiếm 52,1%.

BẦU CỬ MỸ ĐẾM NGƯỢC:  Ông Trump mang Thế chiến 3 ra thuyết phục- Ảnh 1.

Kết quả của 1.000 lần chạy mô phỏng bỏ phiếu cho thấy ông Donald Trump đang dẫn trước bà Kamala Harris

ĐỒ HỌA: HỒ HIỀN

Tính đến sáng 27.10, các hoạt động mới nhất của cả hai ứng cử viên Kamala Harris và Donald Trump đều diễn ra ở bang Michigan nhằm lôi kéo cử tri ở bang chiến địa này. Trong khi ông Trump nhắm vào đối tượng cử tri Hồi giáo, thì bà Harris có sự trợ giúp của cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama.

Tại Michigan, trong số cử tri có người Mỹ gốc Ả Rập và người Hồi giáo lo ngại về chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza. Bên cạnh đó là các công nhân, các nghiệp đoàn sản xuất ô tô đang lo lắng trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của xe điện.

Trong cuộc mít tinh ở đây, bà Harris vận động cử tri bằng cách chỉ ra các khác biệt giữa bà với ông Trump về các vấn đề như quyền phá thai, thuế và chăm sóc sức khỏe. Bà Michelle Obama trước đó cũng đã khuấy động khán giả bằng bài phát biểu nêu bật tương phản giữa hai ứng cử viên về tính cách và trình độ, và kêu gọi cử tri ủng hộ bà Harris.

Trong khi đó, ông Trump hứa sẽ giúp chấm dứt xung đột và mang lại hòa bình cho Trung Đông, cũng như đảo ngược đà suy thoái kinh tế ở nước Mỹ. Ứng cử viên phó tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ J.D. Vance ngày 26.10 thì đề cập tới triển vọng chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Vance cho rằng cả Nga và Ukraine đều đã “kiệt sức” sau hơn 2 năm xung đột và đều đang tìm cách chấm dứt tình trạng chiến tranh bằng cách nào đó. Vị “phó tướng” của ông Trump nhận định rằng để chấm dứt tình trạng xung đột, cả Moscow và Kyiv sẽ phải có những nhượng bộ nhất định.

Việc giải quyết các cuộc xung đột lớn trên thế giới là chủ đề lớn mà cả hai bên, đặc biệt là cựu Tổng thống Trump, khai thác để giành lợi thế tranh cử. Ông Trump mới đây tuyên bố là Phó Tổng thống Kamala Harris chắc chắn sẽ khiến Mỹ rơi vào Thế chiến thứ 3 nếu bà được bầu làm tổng thống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.