Bầu cử Mỹ: Quà tặng triệu USD của tỉ phú Musk gây tranh cãi pháp lý

Bầu cử Mỹ: Quà tặng triệu USD của tỉ phú Musk gây tranh cãi pháp lý

Thế Vinh
Thế Vinh
23/10/2024 07:04 GMT+7

Tỷ phú Elon Musk đã hứa sẽ tặng 1 triệu USD mỗi ngày - cho đến tận ngày bầu cử Mỹ vào tháng 11 - cho bất kỳ ai ký vào bản kiến nghị trực tuyến của ông cam kết "ủng hộ Tu chính án thứ nhất và thứ hai".

Tấm séc đầu tiên đã được trao hôm 19.10 ở một sự kiện tại Pennsylvania của tổ chức America PAC do ông Musk thành lập nhằm mục đích tập hợp ủng hộ ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump.

Bầu cử Mỹ: Quà tặng triệu USD của tỉ phú Musk gây tranh cãi pháp lý- Ảnh 1.

Ông John Dreher - người tự nhận mình là "người hâm mộ lớn" của ông Musk đã nhận tấm séc 1 triệu USD

Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Tu chính án thứ nhất bảo vệ quyền tự do ngôn luận và Tu chính án thứ hai bảo vệ quyền sở hữu và mang vũ khí.

Số tiền này là ví dụ mới nhất về việc tỉ phú Musk, CEO của Tesla và SpaceX, sử dụng khối tài sản khổng lồ của mình để gây ảnh hưởng đến cuộc đua vào Nhà Trắng đang diễn ra căng thẳng giữa Trump và đối thủ đảng Dân chủ của ông là Phó tổng thống Kamala Harris.

Nhưng những câu hỏi về tính hợp pháp của các khoản thanh toán bằng tiền mặt của ông Musk đã rộ lên ngay sau đó.

Bầu cử Mỹ: Quà tặng triệu USD của tỉ phú Musk gây tranh cãi pháp lý- Ảnh 2.

Tỉ phú Elon Musk phát biểu về việc bỏ phiếu tại Pennsylvania (Mỹ)

Ảnh: REUTERS

Các chuyên gia luật bầu cử chỉ ra nhiều điều khoản khác nhau trong luật liên bang cấm thanh toán bằng tiền mặt cho cử tri.

Trả tiền cho mọi người với mục đích dụ dỗ hoặc thưởng cho họ đi bỏ phiếu hoặc đăng ký bầu cử là một tội liên bang, một hành vi phạm tội có thể bị phạt tù.

Nếu muốn ký vào bản kiến nghị, một người phải là cử tri đã đăng ký, và cho phép tổ chức America PAC của ông Musk thu thập thông tin liên lạc của nhiều cử tri tiềm năng hơn để có thể vận động đi bỏ phiếu.

Nhưng ngay cả trong giới chuyên gia luật cũng còn tranh cãi về tính hợp pháp của khoản tiền tặng của ông Musk.

Giáo sư Brad Smith của Trường Luật thuộc Đại học Capital, từng là chủ tịch Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ, nói ông Musk có lẽ là vô tội, vì việc ký đơn thỉnh nguyện không liên quan đến đăng ký bầu cử.

Nhưng giáo sư luật Richard Hasen thuộc Đại học California lập luận rằng dù phần thưởng của vị tỉ phú không trực tiếp dẫn dụ đăng ký bầu cử, nhưng việc đưa ra phần thưởng này ở các bang trọng điểm vào giai đoạn then chốt cho thấy đơn kiến nghị chỉ là cái cớ. Vì vậy, giáo sư Hasen cho rằng hành động của ông Musk là bất hợp pháp.

Ông Musk, được Forbes xếp hạng là người giàu nhất thế giới, cho đến nay đã cung cấp ít nhất 75 triệu đô la cho America PAC. Nhóm này trở thành một phần quan trọng trong nỗ lực giành lại Nhà Trắng của cựu Tổng thống Trump.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.