Bầu Hiển và những thương vụ tiền tỉ làm chấn động làng bóng Việt

26/04/2020 20:14 GMT+7

Không nằm trong số những ông bầu ở thời kỳ đầu tiến lên chuyên nghiệp như bầu Đức, bầu Thắng…nhưng bầu Hiển vẫn để lại những ấn tượng hết sức sâu đậm thông qua những thương vụ tiền tỉ làm chấn động làng bóng Việt.

*Tạo nên “đế chế” mang tên Hà Nội FC

Chỉ góp mặt từ V-League 2009 nhưng kể từ đó đến nay với “hầu bao” rủng rỉnh của bầu Hiển, Hà Nội FC đã tập hợp được nhiều cầu thủ nổi tiếng và trở thành một “đế chế” thực sự ở sân chơi hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam. 5 chức vô địch (2010, 2013, 2016, 2018, 2019) và 4 ngôi á quân (2011, 2012, 2014, 2015) trong 10 mùa giải gần nhất là minh chứng cho thấy rõ điều đó.

Trong 2 mùa giải gần nhất: một mùa đội bóng Thủ đô thiết lập nên hàng loạt những kỷ lục trong lịch sử V-League (2018), một mùa họ làm cú ăn ba lịch sử (2019) và trở thành đội bóng đầu tiên lọt vào đến chung kết AFC Cup liên khu vực. Nói một cách ngắn gọn: Hà Nội FC sẽ không thể trở thành biểu tượng của V-League nếu như không có bầu Hiển.

*Xây dựng lò đào tạo trẻ Hà Nội

Trong những mùa giải gần đây, Hà Nội FC hầu như không cần tuyển thêm bất cứ cầu thủ nào từ bên ngoài mà chỉ cần sử dụng các cầu thủ do chính họ đào tạo nên. Điều đó cho thấy chất lượng đào tạo cầu thủ trẻ của Hà Nội tốt như thế nào. Những chức vô địch quốc gia của các lứa U.19, U.21 Hà Nội trong thời gian gần đây có thể coi là “quả ngọt” cho những nỗ lực của bầu Hiển trong việc xây dựng nên lò đào tạo trẻ số 1 của bóng đá Việt Nam. Tất cả những tài năng sáng giá bậc nhất hiện nay, như Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu, Đức Huy... cũng đều do lò đào tạo Hà Nội vun đắp thành tài.

Bầu Hiển và Duy Mạnh

Hà Nội FC

*Mời Man City đến Việt Nam

Năm 2015, người hâm mộ Việt Nam bất ngờ đón tin vui là CLB Man City đến Việt Nam thi đấu giao hữu. Sự kiện này nhanh chóng thu hút người hâm mộ bởi lẽ The Citizens đang sở hữu những siêu sao sáng bậc nhất của thế giới, là thế lực cực mạnh ở Premier League thời điểm đó.

Thương vụ tiền tỉ này của bầu Hiển được cho là đã tốn 1 triệu bảng (tương đương khoảng 34 tỉ đồng ở thời điểm đó) để nhận được cái gật đầu của đối tác, để đưa Man City trở thành đội bóng danh tiếng thứ 2 của nước Anh đến Việt Nam (sau Arsenal vào năm 2013).

*Tài trợ cho nhiều đội bóng ở V-League

 Kể từ khi gia nhập V-League, bầu Hiển được cho là đã đứng sau tài trợ cho không ít các đội bóng khác ngoài Hà Nội FC (như SHB Đà Nẵng, Quảng Nam, Sài Gòn FC trước đây…). Tranh cãi xung quanh vấn đề “một ông chủ nhiều đội bóng” cho đến tận bây giờ vẫn chưa có hồi kết. Thế nhưng có một thực tế không thể chối cãi là nhờ có những khoản tài trợ của bầu Hiển mà nhiều CLB ở V-League đã có thể tồn tại qua những giai đoạn khó khăn để tiếp tục thi đấu và cống hiến cho người hâm mộ bóng đá nước nhà.

bầu Hiển và Quang Hải

Hà Nội FC

*Vung tiền “thưởng nóng” cho các cầu thủ, các đội bóng

Khó có thể thống kê chính xác bầu Hiển đã “thưởng nóng” cho các cầu thủ, các đội tuyển quốc gia tổng cộng bao nhiêu tiền. Đối với “con ruột” Hà Nội FC thì chuyện ông bầu này thưởng vài trăm triệu cho 1 bàn thắng, 1 trận thắng là chuyện “thường ngày ở huyện”. Mới đây nhất, khi U.22 Việt Nam vô địch SEA Games 30, bầu Hiển đã thưởng ngay 2 tỉ đồng. Với đội tuyển nữ - những người cũng giành được ngôi Hậu ở SEA Games 30, bầu Hiển cũng thưởng số tiền tương tự, 2 tỉ đồng.

Có thể nói trong làng bóng Việt hiện nay, bầu Hiển chính là ông bầu mạnh chi nhất.

                                                                   
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.