BB Trần nói lý do vắng mặt ở các gameshow

16/03/2024 08:27 GMT+7

Trong chương trình 'Nhật ký ban công', BB Trần có những chia sẻ với Minh Tú về chặng đường làm nghệ thuật của mình.

BB Trần nói lý do vắng mặt ở các gameshow- Ảnh 1.

BB Trần nói bản thân thay đổi nhiều từ khi bước sang tuổi 30

FBNV

Tâm sự về nghề, BB Trần khẳng định sợ mình bị lỗi thời, nhưng anh sợ theo không kịp so với các bạn trẻ. Nam diễn viên thừa nhận bản thân rất lười. Anh lý giải: “Khi đi diễn, hay đi quay, tôi dùng hết năng lượng mình có. Còn ở nhà tôi chỉ nằm một chỗ, không tham gia bất cứ hoạt động nào mà chỉ nghỉ ngơi, nhiều khi xem phim tôi còn làm biếng. Nếu tôi siêng năng như người ta, chắc bây giờ tôi đã có 7-8 dự án web drama cho riêng mình”.

Từ trải nghiệm của mình, BB Trần nhận ra rằng muốn làm nghề tốt phải đầu tư, học hỏi. Diễn viên 9X chia sẻ đến hiện tại vẫn thấy mình diễn dở. “Có một giai đoạn khi thực hiện các sản phẩm trên YouTube, nhiều người vào nói tôi diễn dở khiến tôi thắc mắc. Nhưng đến hiện tại, tôi lại thấy người ta chê mình là đúng”, anh bộc bạch.

Thời gian qua, BB Trần phát triển bản thân trong lĩnh vực sân khấu. Anh gây ấn tượng vì không ngại đầu tư trang phục cho các vai diễn của mình. Nam diễn viên nói ở sân khấu kịch, anh được trực tiếp đón nhận cảm xúc của khán giả. Điều đó khiến anh thấy “đã” với nghề. “Khi về sân khấu, tôi thích được cống hiến hơn chuyện kiếm tiền. Tôi biết số tiền kiếm được không cao, nhưng thích cảm giác được thăng hoa. Vì chúng tôi không có cơ hội làm lại lần 2. Không diễn thì thôi, còn đã diễn tôi sẽ làm hết sức để khán giả thấy số tiền họ bỏ ra phù hợp”, anh cho hay.

BB Trần nói lý do vắng mặt ở các gameshow- Ảnh 2.

BB Trần không ngại giúp đỡ các diễn viên trẻ vì từng được bậc tiền bối nâng đỡ trong nghề

FBNV

Theo BB Trần, trước đây anh không quá quan tâm đến những ý kiến trái chiều như “sao diễn dở vậy” hay “làm cái này có vui đâu”. Sau đợt dịch, nam diễn viên lại bị ảnh hưởng bởi những bình luận chê bai và đang dần thay đổi. Chia sẻ thêm về quan điểm làm nghề, anh nói: “Mình phải tinh nghịch xíu để khán giả nhớ về mình. Làm nghề mà an toàn, ngoan ngoãn thì khó bật lên cá tính”.

"Chưa đợi khán giả chán là tôi đã tự chán mình. Cho nên tôi luôn muốn mang đến sự mới mẻ cho mọi người. Đó là lý do có một thời gian tôi không tham gia nhiều gameshow. Bản thân tôi xem còn thấy không có gì mới. Tôi phải tạm ngưng để khi tìm được cái gì mới thì tiếp tục, chứ không để khán giả nói tôi bị cũ", BB Trần bày tỏ.

BB Trần không ngại giúp đỡ các bạn trẻ trong nghề. Thậm chí, anh khẳng định để đàn em vượt mặt mình cũng được, bởi quan điểm: “Mỗi nghệ sĩ sẽ có cái vận riêng, đến một thời điểm sẽ tỏa sáng chứ đâu ai đứng trên đỉnh hoài. Tôi hỗ trợ các bạn vì lúc vào nghề tôi cũng được các anh chị nâng đỡ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.