Bé gái 4 tuổi tử vong với triệu chứng bệnh dại sau khi chơi với mèo

Bé gái 4 tuổi ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) tử vong với các triệu chứng bệnh dại sau thời gian thường xuyên ôm ấp, chơi và ngủ cùng 3 con mèo con, trong đó 2 con chết bất thường.

Ngày 11.9, Bệnh viện Sản - Nhi Gia Lai cho biết bé K.P.T (4 tuổi, ở thôn Ia Kênh, xã Gào, tỉnh Gia Lai) vừa tử vong với các triệu chứng nghi mắc bệnh dại.

Theo thông tin từ bệnh viện, từ ngày 6.9, bé T. khởi sốt, ớn lạnh, mệt mỏi. Gia đình đưa bé đi khám và điều trị tại nhà nhưng sức khỏe không cải thiện.

Đến chiều 8.9, bệnh nhi bất ngờ chuyển nặng, xuất hiện các biểu hiện điển hình của bệnh dại như hoảng hốt, kích động, sợ nước, sợ gió và tăng tiết đờm dãi.

Gia đình đưa bé đến nhiều cơ sở y tế để điều trị nhưng tình trạng tiếp tục diễn biến xấu. Sau đó, người nhà đưa bé về nhà. Bé T. tử vong vào rạng sáng 9.9.

Bé gái 4 tuổi tử vong với triệu chứng bệnh dại sau khi chơi với mèo- Ảnh 1.

Cháu bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng bệnh đã chuyển biến quá nặng

ẢNH: BỆNH VIỆN SẢN - NHI

Theo người nhà, đầu tháng 7, gia đình nhận nuôi 3 con mèo con từ một hộ hàng xóm có mèo mới đẻ. Trong thời gian nuôi, bé T. thường xuyên ôm ấp, chơi và ngủ cùng những con mèo này.

Sau đó, 2 con mèo lần lượt ốm rồi chết bất thường, cách nhau khoảng một tuần. Xác mèo được gia đình vứt tại một rẫy hoang. Con mèo thứ 3 hiện vẫn còn sống.

Đáng chú ý, 2 con mèo cùng lứa được một hộ khác nhận nuôi cũng chết trong khoảng thời gian tương tự.

Tuy nhiên, theo người nhà, họ không phát hiện vết cào hoặc vết cắn nào trên cơ thể bé T.

Trước diễn biến trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai phối hợp Trung tâm y tế Pleiku và Trạm y tế xã Gào tiến hành điều tra dịch tễ, rà soát những người tiếp xúc gần với bệnh nhi.

Các lực lượng y tế tư vấn tiêm vắc xin và huyết thanh phòng bệnh dại cho những trường hợp có nguy cơ theo quy định. Khu vực nhà bệnh nhi cũng được khử khuẩn bằng Cloramin B 0,5%.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.