Bé gái 5 tuổi bị xương gà đâm xuyên thành thực quản

Hải Phong
Hải Phong
17/06/2024 17:54 GMT+7

Một bé gái 5 tuổi ở Quảng Ngãi ăn cháo gà vô tình bị xương gà đâm xuyên thành thực quản, rất may được các bác sĩ phát hiện, nội soi gắp ra.

Chiều 17.6, Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa điều trị thành công cho một bé gái 5 tuổi bị xương gà đâm xuyên thành thực quản.

Bé gái 5 tuổi bị xương gà đâm xuyên thành thực quản- Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Lệ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhi sau khi gắp dị vật ra khỏi thực quản

CTV

Trước đó, vào ngày 10.6, Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi tiếp nhận bệnh nhi P.Y.C (5 tuổi, ở xã Tịnh Phong, H.Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) đến khám bệnh với triệu chứng nuốt đau, chảy nước bọt nhiều.

Sau khi thăm khám, chụp X-quang, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Nhi tiêu hóa nhập viện, theo dõi. Tại đây, các bác sĩ đã chỉ định siêu âm vùng cổ ngực cho bệnh nhi. Kết quả siêu âm ghi nhận một dị vật đâm xuyên thành thực quản, gây phù nề thực quản.

Để lấy dị vật ra khỏi thành thực quản bệnh nhi, các bác sĩ đã tiến hành nội soi tiêu hóa. Sau 30 phút, dị vật được gắp ra là mảnh xương gà nhỏ ở đoạn thực quản cổ.

Sau khi thực hiện nội soi gắp dị vật, bệnh nhi tỉnh táo, ăn uống được, giảm đau họng và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Khoa Nhi tiêu hóa.

Bé gái 5 tuổi bị xương gà đâm xuyên thành thực quản- Ảnh 2.

Xương gà được các bác sĩ gắp ra từ thực quản của bệnh nhi

CTV

Người nhà bệnh nhi cho biết, trước khi nhập viện, bệnh nhi có ăn cháo gà. Sau đó, cháu bé thấy khó chịu, ăn uống khó khăn, chảy nước miếng nhiều, nên gia đình đưa vào viện để thăm khám.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Lệ, phụ trách Khoa Nhi tiêu hóa, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi, đây là ca gắp dị vật tiêu hóa thứ 4 trong năm nay. Ca bệnh này nguy hiểm hơn rất nhiều so với các ca trước. Vì bệnh nhi còn nhỏ tuổi, chậm phát triển tinh thần vận động, bệnh kéo dài 3 ngày người nhà mới cho bé vào viện, dị vật nhọn đâm xuyên thành thực quản, dễ gây thủng thực quản.

"Bố mẹ cần chú ý đến việc ăn uống của con trẻ, cẩn thận hơn khi chế biến thức ăn và cho trẻ ăn. Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như bé khó thở, ăn uống khó, nôn ói nhiều…, cần đưa trẻ đến ngay bệnh viện có chuyên khoa để thăm khám, xử lý kịp thời", bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Lệ khuyến cáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.