Bé gái 8 tuổi không nhớ địa chỉ nhà, CSGT TP.HCM tất bật tìm giúp cha mẹ

15/07/2022 11:52 GMT+7

Bé gái 8 tuổi ở TP.HCM đi lạc không nhớ đường về nhà cũng không nhớ địa chỉ nhà đã được CSGT An Lạc, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) giúp tìm cha mẹ.

Ngày 15.7, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, CSGT An Lạc (thuộc PC08) vừa hỗ trợ tìm cha mẹ cho một bé gái 8 tuổi không nhớ địa chỉ nhà.

Theo đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 14.7, thiếu tá Nguyễn Việt Cường, thiếu tá Nguyễn Văn Triều và đại úy Phạm Thanh Bình (Đội CSGT An Lạc) thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1 theo sự phân công của Ban chỉ huy.

Khi đi tuần tra ngang qua Bến xe Phương Trang địa chỉ số B4/11 đường Quốc lộ 1, xã Tân Kiên, H.Bình Chánh, TP.HCM, tổ tuần tra phát hiện một bé gái khoảng 8 tuổi đi lang thang trên đường với nét mặt sợ hãi.

CSGT An Lạc và Công an xã Tân Kiên bàn giao cháu bé đi lạc cho gia đình
PC08

CSGT đến hỏi han thì biết được cháu bé đang bị lạc gia đình và không nhớ đường về. Vì cháu bé cũng không nhớ được địa chỉ nhà ở đâu nên CSGT đưa cháu bé về trụ sở, đồng thời mua nước, sữa và thức ăn cho bé dùng để hồi phục sức khỏe, giúp bé bình tĩnh để nhớ thông tin về cha mẹ.

Sau đó, CSGT đưa cháu bé về Công an xã Tân Kiên để ghi nhận thông tin.

Qua xác minh nhanh, cháu bé tên Hồ Thị T.Q (ngụ P.13, Q.8) và cha mẹ cháu bé cũng đang đi tìm khắp nơi. Công an xã Tân Kiên liên hệ với người thân của cháu bé đến đón bé về. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, cha mẹ cháu bé đã đến trụ sở để đón con.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.