Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng tờ giấy nhờ người cưu mang

Phạm Đức
Phạm Đức
07/06/2023 10:11 GMT+7

Nghe thấy tiếng trẻ con khóc trước cổng nhà, một người dân ở Hà Tĩnh chạy ra xem thì phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, kèm một tờ giấy của người mẹ để lại nhờ người cưu mang do không có điều kiện nuôi dưỡng.

Ngày 7.6, thông tin từ Công an xã Lâm Trung Thủy (H.Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa phát thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm người thân cho một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà của một người dân trên địa bàn.

Phát hiện bé gái bị bỏ rơi trước nhà dân cùng tờ giấy nhờ người cưu mang - Ảnh 1.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân

TÂN KỲ

Theo thông báo của công an, vào khoảng 21 giờ ngày 6.6, bà Nguyễn Thị Xuân (ngụ tại thôn Đồng Thanh Lâm, xã Lâm Trung Thủy) nghe thấy tiếng khóc của trẻ con phía ngoài cổng nên chạy ra xem. Khi ra đến nơi, bà Xuân phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà.

Cháu bé được đặt trong giỏ nhựa màu đỏ kèm theo túi bóng đựng quần áo, sữa và một mảnh giấy có nội dung: "Tôi là mẹ của cháu bé. Bé sinh ngày 11.5.2023. Tôi không có sức khoẻ để đi làm và không có điều kiện kinh tế để nuôi con. Nhờ ông bà nhận bé và cưu mang nuôi dưỡng bé giúp tôi. Tôi vô cùng biết ơn ông bà".

Phát hiện bé gái bị bỏ rơi trước nhà dân cùng tờ giấy nhờ người cưu mang - Ảnh 2.

Đồ đạc và tờ giấy mà người mẹ bỏ rơi con để lại

TÂN KỲ

Ngay sau khi nhận được thông tin, đại diện Trạm Y tế xã Lâm Trung Thủy đã phối hợp với bà Xuân để chăm sóc cháu bé.

Bước đầu xác định, bé gái sơ sinh bị bỏ rơi đã hơn 20 ngày tuổi, nặng 3,8 kg và có sức khoẻ bình thường. Nếu sau thời gian quy định mà người thân của bé gái không đến nhận con thì chính quyền xã Lâm Trung Thủy sẽ làm thủ tục cho người khác nhận nuôi cháu bé.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng tờ giấy nhờ người cưu mang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.