Bé trai 3 tuổi bị chó dại cắn đứt nửa đầu lưỡi

Gia Bách
Gia Bách
29/03/2023 17:19 GMT+7

Một bé trai 3 tuổi ngụ xã Trần Thới, H.Cái Nước (Cà Mau) bị chó dại cắn đứt nửa đầu lưỡi, tiên lượng có nguy cơ hoại tử, phải chuyển tuyến trên điều trị.

Ngày 29.3, một lãnh đạo Trạm Y tế xã Trần Thới (H.Cái Nước, Cà Mau) cho biết, sức khỏe bé trai T.N.Đ.K (3 tuổi, ngụ xã Trần Thới) đã ổn định sau khi bị chó dại cắn đứt nửa đầu lưỡi, phải chuyển tuyến đi TP.HCM điều trị.

Bé trai 3 tuổi bị chó dại cắn đứt nửa đầu lưỡi - Ảnh 1.

Một bé trai 3 tuổi ở Cà Mau bị chó dại cắn đứt nửa đầu lưỡi

Minh họa: Shutterstock

Theo thông tin từ Trạm Y tế xã Trần Thới, khoảng 16 giờ 40 phút ngày 19.3, trong lúc bé K. đang chơi trước sân nhà thì bị một con chó có biểu hiện bệnh dại bất ngờ tấn công gây thương tích ở vùng mặt, môi và rách nửa bên lưỡi. Ngay sau đó, người dân đã bắt giữ con chó và đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Cái Nước rửa vết thương, khâu cầm máu, tiêm vắc xin, tiêm huyết thanh kháng dại, tiêm huyết thanh kháng độc tố uốn ván.

Tuy nhiên, bác sĩ nhận định vết thương của bé K. có nguy cơ hoại tử nên yêu cầu gia đình đưa bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) điều trị. Đến ngày 23.3, bé K. đã được xuất viện. 

Kết quả xét nghiệm cho thấy, con chó tấn công bé K. dương tính với bệnh dại. Hiện ngành chức năng H.Cái Nước đã phun thuốc sát trùng, tiêm vắc xin ngừa bệnh dại cho đàn chó, mèo tại khu vực nơi xuất hiện chó dại.

Ngành y tế địa phương đã tổ chức tuyên truyền về sự nguy hiểm của bệnh dại đến người dân. Đồng thời lưu ý người dân khi phát hiện trường hợp chó, mèo nghi mắc bệnh dại thì báo cho ngành y tế địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.