Chó cắn chết bác sĩ thú y, chủ chó bị bắt, chó bị thiêu hủy

Thiên Lan
Thiên Lan
02/03/2023 06:37 GMT+7

Một bác sĩ thú y từng làm việc trong Lực lượng Không quân Mỹ, 81 tuổi, sống tại San Antonio, Texas (Mỹ), đã bị chó cắn chết vào chiều 24.2.

Cụ ông, bác sĩ thú y Ramon Najera đã bị chó cắn chết khi 2 con chó xông khỏi rào tấn công 2 vợ chồng ông cùng một người bạn.

Đàn chó xông khỏi rào cắn chết bác sĩ thú y, chủ chó bị bắt khẩn cấp - Ảnh 1.

Một bác sĩ thú y đã bị 2 con chó cắn chết hôm 24.2

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Những con chó, giống chó sục Staffordshire đã vồ cặp vợ chồng già, làm bị thương người bạn và cắn cả đội trưởng cứu hỏa khi ông này cố cứu họ, theo tờ New York Post (Mỹ).

Người vợ, cụ bà Janie Najera, 74 tuổi, bị thương nặng phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, người đàn ông kia bị cắn vào tay và đội trưởng cứu hỏa bị cắn vào chân.

Trưởng phòng cứu hỏa San Antonio, ông Charles Hood, cho biết sau khi nhận được cuộc gọi kêu cứu, họ vội đến hiện trường. Các nhân viên cứu hỏa đã phải dùng cuốc chống lại những con chó khi chúng quay qua tấn công họ.

Chủ bị bắt, chó bị tiêu hủy ngay

Chủ nhân của con chó, anh Christian Moreno, 31 tuổi, đã bị bắt và phải đối mặt với cáo buộc phạm trọng tội vì đã để chó dữ nguy hiểm tấn công gây chết người và gây thương tích cho một người lớn tuổi, theo New York Post.

Hai con chó đã bị Cơ quan Kiểm soát Động vật bắt và tiêu hủy ngay trong chiều cùng ngày và một con thứ ba của cùng chủ chó cũng đã bị tiêu hủy.

Đàn chó xông khỏi rào cắn chết bác sĩ thú y, chủ chó bị bắt khẩn cấp - Ảnh 2.

Những con chó thuộc giống chó sục Staffordshire (một phân loại của Pit bull)

Shutterstock

Cô Moreno, vợ của chủ chó, đã xin lỗi gia đình bà Najera nhưng cũng nói rằng chồng mình không chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Bởi họ đã xích, cột và nhốt những con chó bên trong cổng trước khi rời khỏi nhà, nhưng khi họ ra khỏi nhà, chúng đã húc đổ hàng rào.

Tuy nhiên, cả chủ chó và Dịch vụ Chăm sóc Động vật (ACS) đều cho biết những con chó này vốn rất hung dữ. Chúng từng tấn công người 2 lần, và lần gần đây nhất mới xảy ra hôm tháng 1.2023. ACS đã bắt những con chó, thiến và triệt sản chúng sau cuộc tấn công đó. Cô Moreno cho biết lúc đó cô không muốn tiếp tục nuôi vì chúng quá dữ, nhưng vì chiều con, cô lại nuôi tiếp, theo New York Post.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.