Bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi ven đường ở Bạc Liêu

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
15/08/2023 17:22 GMT+7

Người dân ở xã Hiệp Thành (TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu) vừa phát hiện bé trai khoảng 7 tháng tuổi bị bỏ rơi ven tuyến đường nông thôn.

Ngày 15.8, ông Lâm Vĩnh Chân, Chủ tịch UBND xã Hiệp Thành cho biết người dân trên địa bàn vừa phát hiện bé trai khoảng 7 tháng tuổi bị bỏ rơi ven tuyến đường nông thôn.

Bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi ven đường  - Ảnh 1.

Bé trai khoảng 7 tháng tuổi được người dân phát hiện bị bỏ rơi ven đường

TRẦN THANH PHONG

Xã làm thủ tục để người phát hiện tạm thời chăm sóc bé và ra thông báo để người thân đến nhận lại bé. Trong trường hợp qua 7 ngày, nếu không có người thân của bé đến nhận, xã sẽ làm thủ tục để người đang tạm chăm sóc bé làm con nuôi theo nguyện vọng.

Bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi ven đường ở Bạc Liêu

Bà Nguyễn Thị Đang (44 tuổi, ngụ xã Hiệp Thành, TP.Bạc Liêu), người đang tạm chăm sóc bé cho biết khoảng 11 giờ 30 phút ngày 14.8, trong lúc bà đang nghỉ trưa thì người hàng xóm chạy qua nhà cho hay có một bé trai bị bỏ rơi ven đường, cách nhà bà Đang khoảng 300m. Nghe vậy, bà Đang cùng người hàng xóm chạy đến kiểm tra

Bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi ven đường  - Ảnh 2.

Vị trí người dân phát hiện bé trai bị bỏ rơi ven đường

TRẦN THANH PHONG

Đến nơi, bà Đang thấy có một bé trai da trắng, mắt to, mặc áo thun màu trắng, quần ngắn màu xanh, tay phải của bé đeo 1 cái lắc bạc, tay trái bé đeo 1 vòng tròn dâu tằm. Cả 2 tay đều đeo thêm chiếc vòng bằng sợi chỉ đỏ. Ngoài ra, còn có 1 giỏ quần áo, 1 hộp sữa, 2 bình sữa pha sẵn và 1 bình nước uống. Ngay sau đó, bà Đang mang bé về nhà chăm sóc, đồng thời trình báo sự việc với chính quyền địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.