Belarus nói thành lập lực lượng quân sự chung với Nga để đối phó Ukraine, phương Tây

11/10/2022 14:27 GMT+7

Đài RT đưa tin trong cuộc họp an ninh ngày 10.10, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết Nga và Belarus đã bắt đầu thành lập lực lượng chung nhằm mục đích đáp trả lại các hành động hung hăng ngày càng tăng từ Ukraine và phương Tây.

Theo nhà lãnh đạo Belarus, ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định kế hoạch này trong cuộc gặp bên lề sự kiện thượng đỉnh CIS ở St. Petersburg hồi tuần trước.

Ông Lukashenko nhấn mạnh vì phần lớn lực lượng Nga đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, nòng cốt của lực lượng chung sẽ là binh sĩ từ lực lượng vũ trang Belarus. Tuy nhiên, lực lượng này sẽ luôn có hơn "một ngàn binh sĩ Nga".

Theo thông tin từ ông Lukashenko, việc thành lập lực lượng chung đã được tiến hành trong 2 ngày qua.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong cuộc họp an ninh ngày 10.10

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Belarus cũng cho rằng Kyiv hiện đang lên kế hoạch tấn công Belarus và bị thúc giục làm điều này bởi phương Tây. Theo ông Lukashenko, Belarus đã nhiều lần được cảnh báo "qua các kênh không chính thức" rằng nguy cơ lãnh thổ Belarus bị Ukraine tấn công sắp xảy ra.

Ông khẳng định Kyiv đang đe dọa tiến hành hàng loạt cuộc tấn công nhắm vào Belarus và đã huy động lên đến 15.000 binh sĩ ở biên giới giữa hai nước.

Cụ thể, Kyiv được cho là đã đe dọa Belarus với "cầu Crimea thứ 2", ám chỉ vụ tấn công gần đây nhắm vào cầu Kerch nối Nga với bán đảo Crimea mà phía Moscow quy trách nhiệm cho lực lượng đặc biệt của Ukraine.

Kyiv đã chính thức phủ nhận việc đe dọa tấn công Belarus và cho rằng đây là âm mưu "gây khiêu khích" của Moscow.

Vai trò của Belarus trong chiến dịch Nga ở Ukraine là gì?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.