Belarus sẽ diễn tập tổng động viên quân sự tại khu vực tiếp giáp Ukraine

31/05/2022 08:14 GMT+7

Belarus, một đồng minh thân cận của Nga, sẽ tiến hành các cuộc diễn tập tổng động viên quân sự tại vùng Gomel trong tháng 6 và tháng 7, theo hãng thông tấn nhà nước BelTA.

Từ ngày 22.6 đến ngày 1.7, các cuộc diễn tập theo kế hoạch với các cơ quan chỉ huy quân sự và lực lượng vũ trang địa phương sẽ được tổ chức, BelTA đưa tin, dẫn lời ông Andrey Krivonosov, lãnh đạo quân sự vùng Gomel của Belarus.

"Những sự kiện kiểu này được tổ chức theo truyền thống nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và điều động của các quân ủy, đồng thời nâng cao kiến ​​thức quân sự và kỹ năng thực hành của những người có nghĩa vụ quân sự", ông Krivonosov cho biết.

Binh sĩ Belarus trong một buổi lễ ở thủ đô Minsk hôm 28.5

afp

Theo vị chỉ huy, từ ngày 28.6 đến ngày 16.7, huấn luyện quân sự sẽ diễn ra với những người có nghĩa vụ quân sự để củng cố hàng ngũ bảo vệ lãnh thổ.

Vùng Gomel của Belarus giáp với Ukraine ở phía nam, trong đó một phần giáp với vùng cấm xung quanh nơi xảy ra thảm họa hạt nhân Chernobyl. Về phía đông, vùng này giáp với Nga.

Là đồng minh thân cận của Nga, Belarus hồi tháng 3 cho biết lực lượng vũ trang nước này không tham gia vào cái mà Moscow gọi là "chiến dịch đặc biệt" ở Ukraine. Song Belarus đã đóng vai trò là bệ phóng để Nga đưa hàng nghìn binh sĩ qua biên giới đến Ukraine vào ngày 24.2.

Belarus cáo buộc các nhóm phá hoại, trinh sát Ukraine "xâm nhập" lãnh thổ

Vào ngày 26.5, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ra lệnh thành lập một bộ chỉ huy quân sự mới cho miền nam của đất nước, khu vực tiếp giáp Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.