Belarus tăng quân ở biên giới sau khi bắn hạ 'UAV Ukraine'

Belarus tăng quân ở biên giới sau khi bắn hạ 'UAV Ukraine'

12/08/2024 04:33 GMT+7

Belarus thông báo bắn hạ các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine xâm phạm không phận và đã điều binh lực đến tăng cường an ninh biên giới.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 10.8 cho biết lực lượng phòng không nước này đã phá hủy nhiều UAV của Ukraine trong ngày 9.8 sau khi số UAV này xâm phạm không phận tại vùng Mogilev ở miền đông Belarus và giáp với Nga.

Hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Lukashenko cho hay một số UAV khác bị ngăn chặn gần thành phố Yaroslavl của Nga.

Belarus tăng quân ở biên giới sau khi bắn hạ 'UAV Ukraine'- Ảnh 1.

Mảnh vỡ UAV của Ukraine

BelTA

"Vì sao Ukraine cần làm điều này? Tôi không hiểu. Chúng ta cần hình dung ra. Nhưng như tôi đã nói, chúng tôi đã nói rõ với họ và truyền đạt thông điệp rằng bất kỳ sự khiêu khích nào cũng sẽ bị đáp trả. Vì vậy, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu Belarus đã nhận lệnh thi hành các biện pháp phù hợp để đảm bảo an ninh cho đất nước", ông Lukashenko chia sẻ.

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin cho biết xét tình hình tại Ukraine và tại tỉnh Kursk của Nga, Tổng tư lệnh Các lực lượng Vũ trang - tức Tổng thống Lukashenko - đã ra lệnh tăng cường binh sĩ tại các khu vực chiến thuật Gomel và Mozyr nhằm phản ứng trước những khiêu khích. Hai khu vực này nằm ở vùng Gomel, giáp với cả Nga và Ukraine.

Belarus tăng quân ở biên giới sau khi bắn hạ 'UAV Ukraine'- Ảnh 2.

Xe tăng Belarus được triển khai đến biên giới với Ukraine

BelTA

Ông tuyên bố Belarus coi việc vi phạm không phận là hành vi khiêu khích và Belarus sẵn sàng đáp trả. Theo đó, các lực lượng chiến dịch đặc biệt, bộ binh và tên lửa, gồm các tổ hợp tên lửa Polonez và Iskander, đều đã được giao nhiệm vụ triển khai đến các khu vực được chỉ định.

Lực lượng Ukraine trong tuần này đã bất ngờ tấn công vào tỉnh Kursk của Nga.

Belarus tăng quân ở biên giới sau khi bắn hạ 'UAV Ukraine'- Ảnh 3.

Tổng thống Ukraine gần đây đã thừa nhận tấn công qua biên giới Nga

REUTERS

Trong tuyên bố ngày 10.8, Tổng thống Lukashenko cho rằng động thái này cho thấy Ukraine không sẵn sàng cho hòa bình và tiếp tục leo thang căng thẳng.

Theo hãng thông tấn BelTA, Bộ Ngoại giao Belarus đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Ukraine tại Kursk.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.