Nga vất vả chống đỡ ở Kursk, Tổng thống Zelensky nói Ukraine biết cách gây bất ngờ

Nga vất vả chống đỡ ở Kursk, Tổng thống Zelensky nói Ukraine biết cách gây bất ngờ

La Vi
La Vi
09/08/2024 15:30 GMT+7

Các lực lượng Nga đã giao tranh với Ukraine sang ngày thứ ba vào hôm 8.8 sau khi quân đội Kyiv tràn qua biên giới Nga ở khu vực Kursk, một cuộc tấn công táo bạo nhằm vào cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới đã buộc Moscow phải điều động lực lượng dự bị.

Một đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 8.8 cho thấy lực lượng nước này tấn công các xe bọc thép của Ukraine - ngay trên đất Nga.

Giao tranh ở khu vực Kursk của Nga đã đi qua ngày thứ ba sau khi lực lượng Ukraine tràn qua biên giới Nga trong một cuộc tấn công táo bạo vào cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, khiến Moscow phải điều động lực lượng dự bị.

Một đoạn video khác do quân đội Ukraine công bố dường như cho thấy binh sĩ Nga đầu hàng tại một cửa khẩu biên giới.

Phát biểu hôm 8.8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói: "Mọi người đều có thể thấy rằng quân đội Ukraine biết cách gây bất ngờ. Và biết cách đạt được kết quả".

Nga vất vả chống đỡ ở Kursk, Tổng thống Zelensky nói Ukraine biết cách gây bất ngờ- Ảnh 1.

Ông không đề cập trực tiếp đến cuộc tấn công Kursk.

Tổng thống Nga Vladimir Putin coi vụ tấn công là một "sự khiêu khích lớn".

Trong khi đó, Nhà Trắng nói không hề biết trước về vụ tấn công và sẽ tìm kiếm thông tin chi tiết từ Kyiv.

Washington đã cảnh báo Ukraine không nên tấn công vào lãnh thổ Nga vì lo ngại điều này có thể làm leo thang xung đột.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 8.8, cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak không trực tiếp đề cập đến cuộc tấn công, nhưng nói rằng những hành động như vậy là cần thiết và hợp pháp đối với một quốc gia đang bị tấn công.

"Luật pháp quốc tế quy định rõ ràng rằng một quốc gia tiến hành chiến tranh phòng thủ có quyền hợp pháp thực hiện các cuộc tấn công, cho dù một cơ sở hạ tầng nhất định nằm sâu trên lãnh thổ đối phương đến mức nào. Chúng tôi có quyền hợp pháp để phá hủy mọi thứ bất kể khoảng cách - dù là 100 km, 10 km hay đi sâu hàng nghìn km vào lãnh thổ Liên bang Nga. Đây là một hành động đúng đắn về mặt pháp lý”.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 8.8 cho biết quân đội nước này vẫn đang chiến đấu ngăn chặn đà tiến của Ukraine ở vùng Kursk, trong đó máy bay Su-34 của Nga đã ném bom lượn FAB-500 tiêu diệt xe thiết giáp và quân lính Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Nhóm tác chiến phương Bắc và các đơn vị biên phòng của Nga đã ngăn chặn được cuộc tiến công và đột phá của quân đội Ukraine tại các quận Sudzha và Korenevo thuộc vùng Kursk trong 24 giờ qua.

Theo Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, Nga cần rút ra bài học từ hành động của quân đội Ukraine tại khu vực biên giới và "kiên quyết đè bẹp" đối phương

Cuộc xâm nhập của Ukraine diễn ra vào thời điểm có thể là quan trọng nhất trong cuộc xung đột.

Kyiv lo ngại rằng sự ủng hộ từ Washington có thể giảm nếu ông Donald Trump của đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11.

Ông Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột. Cả Nga và Ukraine đều mong muốn đạt được vị thế thương lượng mạnh nhất có thể trên chiến trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.