Belarus tập trận ‘chuyển sang thời chiến’, Ukraine báo động khắp nơi

Khánh An
Khánh An
28/12/2022 21:12 GMT+7

Bộ Quốc phòng Belarus cho hay cuộc tập trận tại Minsk nhằm đánh giá hành động của các binh sĩ khi chuyển sang “trạng thái chiến đấu cao nhất”.

Các binh sĩ Belarus tập trận ngày 28.12

ảnh chụp màn hình virtual brest

Đài RT ngày 28.12 đưa tin quân đội Belarus tiến hành kiểm tra bất ngờ, trong đó có “các biện pháp chuyển từ thời bình sang thời chiến” tại thủ đô Minsk.

Bộ Quốc phòng Belarus cho hay mục đích của cuộc tập trận diễn ra tại văn phòng sĩ quan chỉ huy ở Minsk là nhằm “thử nghiệm kiến thức của các binh sĩ và đánh giá hành động của họ khi chuyển sang trạng thái chiến đấu cao nhất”.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Belarus còn cho hay cuộc tập trận đã được lên kế hoạch trước.

Xem nhanh: Ngày 307 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine có diễn biến gì nóng?

Cùng ngày, Reuters đưa tin còi báo động không kích vang lên khắp các vùng của Ukraine nhưng chưa có thông tin về bất cứ cuộc tấn công tên lửa nào của Nga.

Thủ đô Kyiv và các vùng khác dỡ bỏ lệnh báo động sau đó khoảng 2 giờ. Thông tin trên mạng xã hội Ukraine cho rằng lệnh báo động có thể là do các máy bay của Nga ở Belarus cất cánh.

Belarus là đồng minh thân cận của Nga. Hồi tháng 10, hai nước công bố lực lượng quân sự hỗn hợp đóng tại Belarus và nhằm tăng cường an ninh quốc gia. Nga được cho là đã đồng ý cung cấp 9.000 binh sĩ, trong khi nước chủ nhà Belarus đóng góp 70.000 binh sĩ.

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin khi đó nói rằng Mỹ duy trì khoảng 35.000 binh sĩ ở Đông Âu, bao gồm hơn 22.000 binh sĩ ở Ba Lan và các nước vùng Baltic. Ông cho rằng các binh sĩ này có thể được chỉ đạo tấn công Belarus.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cáo buộc các nước NATO và Ukraine là mối đe dọa đối với quốc gia. Mới đây, có thông tin ông tiếp nhận và trang bị các vũ khí hiện đại của Nga, trong đó có hệ thống phòng không tầm xa S-400 và tên lửa chiến thuật Iskander.

Nga triển khai tên lửa siêu thanh ở Belarus nhằm “gửi thông điệp đến phương Tây”

Tuần trước, Belarus quyết định giới hạn đi lại với một số vùng giáp biên giới với Ukraine, vì cho rằng căng thẳng gia tăng với quốc gia láng giềng. Belarus để Nga sử dụng lãnh thổ trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine nhưng từ chối điều binh sĩ tham chiến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.