Chiến sự ngày 299: Ukraine đề phòng mặt trận mới từ Belarus

20/12/2022 04:30 GMT+7

Nga thực hiện đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) cảm tử vào Kyiv trong ngày 19.12 trong khi Tổng thống Vladimir Putin đến thăm Belarus để bàn việc hợp tác.

Chuyến thăm làm việc của tổng thống Nga đến Belarus lần đầu tiên sau 3 năm rưỡi làm dấy lên lo ngại Moscow có thể gây áp lực để Minsk mở mặt trận mới chống Ukraine. Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin bác bỏ thông tin này, gọi đây là sự bịa đặt vô căn cứ, theo Reuters.

Belarus trải thảm đỏ đón Tổng thống Nga Vladimir Putin

AFP

TASS dẫn lời Tổng thống Putin nói trong cuộc gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko rằng hai nước đang phát triển hợp tác quân sự-kỹ thuật thông qua sự cộng tác và các dự án chung. Hai lãnh đạo còn bàn về thương mại, phát triển năng lượng hạt nhân và hợp tác về vũ trụ.

Cùng ngày, ngoại trưởng hai nước đối thoại và nhất trí tăng cường hợp tác trước sức ép chưa từng thấy từ bên ngoài. Bộ trưởng quốc phòng hai nước cũng gặp nhau và thảo luận về hợp tác quân sự-kỹ thuật, tăng cường năng lực quốc phòng. Các binh sĩ Nga được triển khai tại Belarus hồi tháng 10 theo thỏa thuận phòng thủ chung sẽ thực hiện cuộc diễn tập chiến thuật.

Xem nhanh: Ngày 298 chiến dịch, quan chức Ukraine nói Nga dùng chiến thuật lạc hậu, tướng lại cảnh báo Nga đang thích ứng

Bình luận về chuyến thăm, phát ngôn viên Steffen Hebestreit của Thủ tướng Đức Olaf Scholz bày tỏ lo ngại khả năng cuộc đối thoại giữa lãnh đạo Nga-Belarus sẽ tác động đến vai trò của Belarus trong chiến sự tại Ukraine, theo tờ The Guardian.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 18.12 tuyên bố "việc bảo vệ biên giới của Ukraine với cả Nga và Belarus là ưu tiên không suy suyển", và Kyiv đang "chuẩn bị cho tất cả các kịch bản phòng thủ khả dụng".

Xem thêm: Tổng thống Putin đến Minsk, Nga - Belarus tập trận khiến Ukraine lo lắng

Kyiv lại bị tấn công

Lực lượng không quân Ukraine cho biết lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ 30 máy bay không người lái trên bầu trời khu vực Kyiv ngày 19.12. Đây là cuộc không kích thứ ba của Nga nhằm vào thủ đô Ukraine trong 6 ngày và là cuộc tấn công mới nhất trong nỗ lực làm tê liệt lưới điện Ukraine từ tháng 10 vốn đã gây ra tình trạng mất điện diện rộng giữa thời tiết lạnh giá mùa đông, theo Reuters.

Xem thêm: Ukraine rung chuyển vì bị Nga tấn công

Hiện trường một vụ tấn công tại ngôi làng thuộc tỉnh Kyiv ngày 19.12

AFP

Nga nói bắn rơi tên lửa Mỹ

Bộ Quốc phòng Nga sáng 19.12 cho biết các lực lượng của họ đã bắn hạ 4 tên lửa chống bức xạ HARM AGM-88 do Mỹ sản xuất ở khu vực Belgorod giáp Ukraine trong vòng 24 giờ qua, theo hãng tin TASS.

Một người chết và 10 người bị thương do pháo kích của Ukraine tại khu vực này vào sáng 18.12, đài RT dẫn lời lãnh đạo khu vực.

Nga nhận hệ thống 'kháng sinh' phòng chống pháo binh Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga còn nói thêm rằng lực lượng phòng không tại Donetsk, Luhansk và Zaporizhzhia đã ngăn chặn 6 quả rốc két được lực lượng Ukraine phóng từ Hệ thống pháo binh cơ động cao (HIMARS) và hệ thống rốc két Uragan thời Liên Xô.

Châu Âu bi quan về đàm phán

Trong cuộc họp với lãnh đạo 9 nước châu Âu ngày 19.12 tại Latvia, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho rằng việc đối thoại thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine vào thời điểm này là vô nghĩa vì binh sĩ Nga còn hiện diện tại Ukraine.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak (giữa) trong cuộc họp với lãnh đạo các nước thuộc Lực lượng Viễn chinh hỗn hợp tại Riga, Latvia ngày 19.12

AFP

Ông cho rằng bất kỳ lời kêu gọi đối thoại đơn phương nào từ Nga cũng là giả dối và nhằm câu giờ để tập hợp lực lượng. Ông Sunak kêu gọi phương Tây tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Thủ tướng Sunak thông báo Anh sẽ cung cấp 304 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine, gồm hàng trăm ngàn quả đạn pháo trong năm 2023, theo AFP.

Cùng ngày, Tổng thống Estonia Alar Karis cho rằng hòa bình chỉ có thể được thiết lập giữa Nga và Ukraine khi Moscow bị đánh bại và “tội phạm chiến tranh” bị mang ra trước công lý.

Quan chức Ukraine nói Nga định xua quân ồ ạt như Thế chiến 2 trong đợt tấn công mới

Xem thêm diễn biến chiến sự tại Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.