Chiến sự ngày 298: Nga - Ukraine đấu pháo 'ăn miếng trả miếng'

Văn Khoa
Văn Khoa
19/12/2022 03:32 GMT+7

Một cuộc tấn công chết người đã xảy ra tại một tỉnh giáp với Ukraine, trong khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đánh chặn 9 quả rốc két từ Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) thuộc lực lượng Ukraine.

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod, thuộc Nga và giáp với Ukraine, ngày 18.12 khẳng định một cuộc tấn công nhắm vào tỉnh này cùng ngày đã khiến một người thiệt mạng và 8 người bị thương, theo AFP. Ông Gladkov còn nói rằng 12 tòa nhà dân cư và một số ô tô đã bị hư hỏng trong thành phố Belgorod. Đến tối 18.12 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Trước đó cùng ngày, ông Gladkov cho biết các hệ thống phòng không đang hoạt động trong tỉnh Belgorod. Khu vực này đã nhiều lần hứng chịu pháo kích kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.

Xem nhanh: Ngày 297 chiến dịch, Ukraine lộ nỗ lực giết đại tướng Nga, Mỹ lo mất dấu vũ khí viện trợ

Xem thêm: Chiến sự tối 19.10: Ukraine 'tấn công thị trấn Nga', quân Nga sắp hành động kiên quyết?

Nga đánh chặn 9 rốc két HIMARS

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 18.12 tuyên bố Lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và đánh chặn 9 quả rốc két được phóng từ Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) ở DPR, Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng (LDR) và tỉnh Kherson, theo hãng tin TASS. DPR và LPR thuộc miền đông Ukraine, trong khi Kherson thuộc miền nam.

Một bệ phóng rốc két phóng loạt BM-21 'Grad' khai hỏa về phía các vị trí của Nga trên tiền tuyến gần thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk ngày 27.11.2022

AFP

Ngoài ra, phái bộ của DPR tại Trung tâm Điều phối và Kiểm soát chung về các vấn đề liên quan đến tội ác chiến tranh của Ukraine, ngày 18.12 nói rằng quân đội Ukraine đã phóng 10 quả rốc két từ bệ phóng rốc két phóng loạt Grad vào các quận trung tâm của thành phố Donetsk, theo TASS.

Bakhmut tan hoang trong chiến sự, nỗ lực sơ tán dân thường tiếp diễn

Kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine đến nay, lực lượng Nga đã phá hủy tổng cộng 344 máy bay, 184 trực thăng, 2.676 máy bay không người lái (UAV), 398 hệ thống tên lửa phòng không, 7.149 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 931 bệ phóng rốc két phóng loạt, 3.691 pháo và súng cối, cùng 7.650 phương tiện quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 18.12 tuyên bố từ ngày 24.2 đến nay, lực lượng Nga đã mất hơn 98.280 binh sĩ ở Ukraine, 2.987 xe tăng, 5.963 xe chiến đấu bọc thép, 1.948 hệ thống pháo, 410 hệ thống rốc két phóng loạt, 211 hệ thống phòng không, 281 máy bay, 264 trực thăng, 1.649 UAV và 16 tàu, theo trang The Kyiv Independent.

Xem thêm: Ukraine nói gây thương vong lớn cho Nga trong cuộc tấn công mới bằng pháo tầm xa

Cố vấn tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine từng cố giết Tổng tham mưu trưởng Nga

Trợ lý tổng thống Ukraine thừa nhận Kyiv cố giết tổng tham mưu trưởng Nga

Ông Alexey Arestovich, trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ngày 18.12 thừa nhận các lực lượng Ukraine đã cố giết Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov trong chuyến thăm của vị tướng này tới tiền tuyến ở Ukraine.

“Hãy khám phá một bí ẩn khủng khiếp. [Ông] Gerasimov ở Izium và chúng tôi đã khai hỏa nhắm vào Gerasimov. Việc đó đã xảy ra”, ông Arestovich nói trong một cuộc phỏng vấn trên YouTube với nhà hoạt động người Nga Mark Feygin, theo Đài RT. Izium là thành phố thuộc tỉnh Kharkiv ở đông bắc Ukraine, nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga từ tháng 4-9.

Ông Arestovich còn khẳng định lực lượng Ukraine đã tấn công vào sở chỉ huy tác chiến của Nga mà đã được ông Gerasimov đến thăm, nhưng vị tướng này đã rời đi khi cuộc pháo kích nhắm vào ông diễn ra.

Nga dần điều chỉnh thích ứng với HIMARS và các vũ khí phương Tây ở Ukraine

Ông Arestovich đưa ra khẳng định như trên sau khi tờ The New York Times(NYT) ngày 17.12 dẫn một số nguồn tin tiết lộ Washington, vốn ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, đã tìm cách thuyết phục Kyiv dừng nhắm mục tiêu vào tướng Gerasimov trong tháng 4. Các nguồn tin của tờ báo Mỹ cho rằng Washington đã che giấu thông tin về chuyến thăm có thể được lên kế hoạch của ông Gerasimov tới tiền tuyến với chính quyền Tổng thống Zelensky, vì lo ngại rằng một cuộc tấn công nhắm vào vị tướng Nga có thể gây ra một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp Mỹ-Nga.

Xem thêm: Báo NYT: Mỹ tìm cách ngăn cản Ukraine cố gắng giết tổng tham mưu trưởng Nga

Nga xây lá chắn khổng lồ tại nhà máy điện hạt nhân

Ông Vladimir Rogov, quan chức do Nga bổ nhiệm tại tỉnh Zaporizhzhia ngày 17.12 đăng lên mạng xã hội một đoạn video quay cảnh công nhân đang xây dựng lớp bảo vệ tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, theo đài RT.

Công ty quốc doanh vận hành hạt nhân Rosenergoatom của Nga cũng xác nhận việc xây dựng “lớp đệm an toàn” để bảo vệ cơ sở chứa nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Đây là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga.

Lo bị trúng đạn, Nga xây lá chắn khổng lồ tại nhà máy điện hạt nhân

Xem thêm: Lo bị trúng đạn, Nga xây lá chắn khổng lồ tại nhà máy điện hạt nhân

Nga sẽ đưa hệ thống trinh sát tối tân đến Ukraine?

Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga ngày 17.12 dẫn nguồn tin cho biết các binh sĩ nước này đã nhận được những hệ thống trinh sát tiên tiến Penicillin mới nhất và dự kiến triển khai tại Ukraine, đài RT dẫn lại.

Hệ thống trinh sát âm thanh và hồng ngoại 1B76 Penicillin được cho là có thể phát hiện vị trí của pháo binh Ukraine một cách hiệu quả và truyền tọa độ cho việc tấn công phá hủy ngay tức thì.

Hệ thống 1B76 Penicillin do hãng Vektor của công ty cổ phần quốc doanh Ruselectronics của Nga phát triển và sản xuất.

Nga nhận hệ thống 'kháng sinh' phòng chống pháo binh Ukraine

Xem thêm: Nga nhận hệ thống 'kháng sinh' phòng chống pháo binh Ukraine

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.