Chiến sự ngày 294: Nga tấn công mạnh, Mỹ sắp đáp ứng yêu cầu lớn của Ukraine?

Văn Khoa
Văn Khoa
15/12/2022 06:05 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã gây tổn thất mới cho lực lượng Ukraine ở miền đông, trong khi một vị tướng Anh lần đầu tiên thừa nhận lính thủy đánh bộ đã được điều đến Ukraine.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 14.12 tuyên bố các lực lượng Nga đã loại bỏ 5 nhóm lật đổ/trinh sát Ukraine tại Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng thuộc miền đông Ukraine trong 24 giờ trước đó, theo hãng tin TASS.

Một tòa nhà bị thiệt hại nặng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine

Reuters

Ông Konashenkov còn nói rằng các lực lượng Nga đã làm thiệt mạng khoảng 100 binh sĩ Ukraine tại một cộng đồng thuộc Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng và 4 cộng đồng trong tỉnh Kharkiv ở phía đông bắc Ukraine trong 24 giờ trước đó.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 293 có gì nóng?

Cũng theo ông Konashenkov, các lực lượng Nga đã phá hủy một kho đạn dược có khoảng 2.000 quả rốc két Grad của lục quân Ukraine ở tỉnh Donetsk, một quả rốc két thuộc Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) và 3 máy bay không người lái (UAV) của lực lượng Ukraine trong 24 giờ trước đó. Đến tối 14.12 chưa có thông tin về phản ứng của Kyiv.

Xem thêm: ‘Lực lượng đồng minh Nga-Donbass’ tiến quân, Tổng thống Zelensky điện đàm với Tổng thống Biden

Ukraine bắn hạ 13 UAV do Iran cung cấp cho Nga?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14.12 đăng lên Telegram video cảm ơn lực lượng phòng không Ukraine vì đã bắn hạ toàn bộ 13 UAV xuất hiện trên bầu trời thủ đô Kyiv cùng ngày, theo The Guardian.

"Sáng nay, những kẻ khủng bố đã phóng 13 chiếc [máy bay không người lái] Shahed… Cả 13 chiếc đều bị lực lượng phòng không của chúng ta bắn hạ. Làm tốt lắm các bạn. Tôi rất tự hào!", ông nói. Ông cũng khuyến cáo người dân: "Đừng phớt lờ các cảnh báo không kích".

Trước đó, các quan chức thành phố Kyiv cho biết họ đã bắn hạ các UAV Shahed do Iran sản xuất. Có một vụ nổ ở quận trung tâm Shevchenkivskyi và hai tòa nhà hành chính bị hư hại, song không có ai thương vong, theo Reuters.

Nga bác bỏ đề nghị rút quân, nói Ukraine phải chấp nhận ‘thực tế’

Xem thêm: Chiến sự ngày 239: Ukraine bắn hạ 14 UAV, Nga ra cảnh báo mới với NATO

Ukraine đã phóng hơn 700 rốc két HIMARS vào khu dân cư ở Donbass?

Quân đội Ukraine đã phóng hơn 700 quả rốc két từ Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) vào nhiều khu dân cư thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng (LPR) kể từ khi NATO bắt đầu cung cấp vũ khí cho Kyiv, theo Hãng tin TASS ngày 14.12 dẫn báo cáo từ phái bộ DPR tại Trung tâm Điều phối và Kiểm soát chung về tội ác chiến tranh Ukraine.

HIMARS trong một lần khai hỏa ở Ukraine

Reuters

"Trong 191 ngày sử dụng vũ khí do liên minh cung cấp, hơn 15.000 quả đạn đã được bắn từ pháo 155mm, hơn 700 quả rốc két đã được phóng từ HIMARS và đã có hơn 10 trường hợp sử dụng bệ phóng rốc két phóng loạt RM- 70 nhắm vào các khu dân cư thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) và Cộng hòa Luhansk (tự xưng)”, phái bộ DPR nêu rõ. Phái bộ này còn nói rằng các cuộc tấn công bằng những loại vũ khí như thế đã làm hư hỏng 311 tòa nhà chung cư, 633 ngôi nhà và 363 cơ sở hạ tầng. Đến tối 14.12 chưa có thông tin về phản ứng của Kyiv.

Xem thêm: Ukraine khai hỏa HIMARS vào thành phố do Nga kiểm soát, gây thương vong?

Tướng Anh thừa nhận binh sĩ thủy quân lục chiến hoàng gia đã hoạt động ở Ukraine từ tháng 4

Anh thừa nhận đã điều lính thủy đánh bộ đến Ukraine

Một vị tướng cấp cao của Anh lần đầu tiên thừa nhận lính thủy đánh bộ nước này đã tham gia các hoạt động bí mật ở Ukraine, theo báo The Times hôm nay 14.12.

Trung tướng Robert Magowan, cựu tướng chỉ huy của Thủy quân lục chiến hoàng gia Anh, nói rằng lực lượng biệt kích đã hỗ trợ “các hoạt động bí mật” trong một “môi trường cực kỳ nhạy cảm”. Ông còn tiết lộ các nhiệm vụ của họ mang “mức độ rủi ro chính trị và quân sự cao”.

Viết trên tờ Globe and Laurel, ấn phẩm chính thức của Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh, ông Magowan đã mô tả rằng 350 lính thủy đánh bộ thuộc đơn vị Biệt kích 45 đã được điều đến để hộ tống các nhà ngoại giao từ Đại sứ quán Anh vào tháng 1.2022 trong thời gian ngắn, khi có thông tin rõ ràng rằng quân đội Nga đang tập trung cho một chiến dịch quân sự.

Lực lượng biệt kích Anh đã trở lại Kyiv vào tháng 4 để bảo vệ đại sứ quán khi Anh tìm cách thiết lập lại sự hiện diện ngoại giao sau khi quân đội Nga rút lực lượng khỏi thủ đô của Ukraine.

Xem thêm: Anh thừa nhận đã điều lính thủy đánh bộ đến Ukraine

Ukraine sẽ nhận được tổ hợp phòng không Patriot từ Mỹ?

Mỹ chuẩn bị gửi hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine?

Hôm 14.12, báo The Washington Post dẫn lời một số quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ Lầu Năm Góc chuẩn bị gửi hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Đây là dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ cung cấp dòng vũ khí phòng không hiện đại nhất của nước này cho chính quyền Kyiv.

Kế hoạch trên vẫn chưa nhận được sự phê chuẩn của Tổng thống Joe Biden hoặc Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, nhưng The Washington Post dẫn lời 2 quan chức Mỹ cho biết thời điểm đó sẽ đến sớm.

Nếu Washington thật sự viện trợ Patriot cho Kyiv, đây sẽ là nỗ lực đáp ứng một trong những yêu cầu lớn nhất và thường xuyên nhất từ Ukraine cho Mỹ kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt trên lãnh thổ Ukraine.

Báo Mỹ: Ukraine sắp cạn kiệt vũ khí quan trọng

Xem thêm: Lầu Năm Góc chuẩn bị gửi hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine?

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.