Chiến sự Ukraine ngày 293: Nga loại trừ khả năng rút quân trước cuối năm

Khánh An
Khánh An
14/12/2022 03:00 GMT+7

Ukraine muốn Nga rút quân nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình , trong khi Nga muốn Ukraine chấp nhận "thực tế" về việc Moscow sáp nhập các vùng lãnh thổ.

Xe tăng của lực lượng thân Nga tại Donetsk

reuters

Hãng TASS ngày 13.12 dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng không có gì để bàn về khả năng Nga rút quân khỏi Ukraine trước thời điểm cuối năm.

Ông cho hay Nga bác bỏ đề xuất hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liên quan việc rút quân, đồng thời nói rằng Kyiv cần chấp nhận “thực tế” mới về lãnh thổ. Theo đó, những điều thực tế này còn bao gồm việc Nga sáp nhập thêm 4 khu vực ở Ukraine.

Nga bác bỏ đề nghị rút quân, nói Ukraine phải chấp nhận ‘thực tế’

Trước đó, Tổng thống Zelensky phát biểu trực tuyến tại cuộc họp của các nước G7, đề nghị cung cấp thêm thiết bị quân sự, hỗ trợ ổn định tài chính và năng lượng, cùng việc hỗ trợ giải pháp hòa bình bắt đầu bằng việc Nga rút quân khỏi Ukraine từ dịp Giáng Sinh này.

Để khẳng định quan điểm của mình, Moscow đang đẩy mạnh chiến sự quân sự với mục tiêu tiến tới kiểm soát hoàn toàn Donetsk và Luhansk, hai trong số 4 lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga hồi tháng 10 bất chấp sự phản đối của Ukraine và các nước đồng minh.

Lực lượng Nga tiếp tục bắn phá cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) cảm tử. Ông Denis Pushilin, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) do Nga bổ nhiệm, cho biết “khoảng hơn 50% lãnh thổ DPR đã được giải phóng” tính đến ngày 13.12, theo Hãng thông tấn RIA.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ngày 292, Ukraine sẽ phản công tiếp theo hướng nào?

Cùng ngày, tỉnh trưởng tỉnh Dnipropetrovsk, ông Valentyn Reznichenko nói quân Nga dùng pháo phản lực tên lửa dội vào các khu vực thuộc Nikopol, Chervonohryhorivka và Marhanets.

Trong khi đó, quân đội Ukraine cho biết đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga gần Novoselivske, Stelmakhivka, Makiivka, Novoyehorivka, Chervonopopivka và , Bilohorivka thuộc Luhansk và Verkhniokamianske, Yakovlivka, Soledar, Bakmutske, Bakhmut, Klishchiivka, Kurdiumivka, Mayorsk, Avdiivka và Mariinka ở Donetsk, theo Kyiv Independent.

Còn theo Reuters, lực lượng Ukraine đã tấn công cây cầu quan trọng ở ngoại ô thành phố miền nam Melitopol, mục tiêu chủ yếu của chiến dịch được Kyiv triển khai ở đây.

Cây cầu bắc ngang sông Molochna River nằm giữa Melitopol và làng Kostyantynivka ở phía đông thành phố, trên tuyến cao tốc M14. Một nhịp cầu đã bị sụp, có nghĩa là quân Nga không thể vận chuyển vũ khí hạng nặng qua cầu.

Phó tỉnh trưởng do Nga bổ nhiệm tại Kherson bị thương vì xe cán mìn

Khả năng rút vũ khí hạng nặng khỏi nhà máy hạt nhân

Trong lúc chiến sự ở miền đông căng thẳng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiết lộ đã đạt được thỏa thuận rút vũ khí hạng nặng khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Hiện các bên đang tiến hành thương thuyết nhằm tìm kiếm phương thức thực thi kế hoạch này.

“Chúng ta đã xoay xở bảo vệ Chernobyl và mục tiêu hiện tại là bảo vệ Zaporizhzhia. Những tuần sắp tới sẽ vô cùng quan trọng”, ông Macron cho biết trong lúc tham dự hội nghị quốc tế do Pháp tổ chức ở Paris.

Đây là hội nghị nhằm đạt cung cấp viện trợ khẩn cấp để giúp Ukraine vượt qua mùa đông giá lạnh của miền Đông Âu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi hội nghị viện trợ 800 triệu euro (843 triệu USD) cho các cơ sở hạ tầng nước này vào mùa đông.

Tổng thống Pháp làm nhiều nước châu Âu bức xúc vì gợi ý đảm bảo an ninh cho Nga

Belarus tập trận đột xuất

Đài RT ngày 13.12 đưa tin Bộ Quốc phòng Belarus thông báo kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang nước này. Theo đó, Tổng thống Alexander Lukashenko đã chỉ đạo hoạt động tập trận tại Belarus, quốc gia đồng minh của Nga có đường biên giới với Ukraine.

Hoạt động tập trận sẽ mang tính phức tạp và lực lượng vũ trang Belarus sẽ phải di chuyển đến những khu vực được chỉ định trong thời gian nhanh nhất. Các binh sĩ cũng sẽ phải thiết lập các cứ điểm chiến đấu, tổ chức an ninh và phòng thủ, cũng như băng qua các con sông Neman và Berezina.

Quân đội cũng cảnh báo rằng giao thông sẽ tạm thời phong tỏa tại nhiều khu vực để các binh sĩ và thiết bị di chuyển trên đường. Bộ Quốc phòng Belarus còn đăng một số hình ảnh mô tả một trong những đơn vị tham gia tập trận.

Trước đó, Tổng thống Lukashenko nói rằng lực lượng của Belarus và Nga “đang chuẩn bị như một lực lượng duy nhất, quân đội duy nhất”. Ông cho biết thêm rằng Belarus và Nga không muốn chiến tranh những sẽ cùng nhau có thể “đẩy lùi bất cứ sự hung hăng nào”.

Các đồng minh cam kết viện trợ hơn 1 tỉ USD để giúp Ukraine vượt qua mùa đông

Anh cấm vận Nga, Iran

Liên quan động thái mới của phương Tây, hãng AFP đưa tin chính phủ Anh thông báo các lệnh cấm vận mới nhằm vào giới tướng lĩnh Nga và những cá nhân Iran liên quan việc sản xuất và cung cấp những máy bay không người lái nhằm vào Ukraine.

Theo đó, 12 tướng lĩnh Nga sẽ bị phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh vào Nga, trong đó có thiếu tướng Robert Baranov phụ trách một đơn vị lập trình và nhằm vào các tên lửa hành trình.

Anh cho rằng các UAV do Iran sản xuất đã đóng vai trò trung tâm trong những cuộc tấn công nhằm vào dân thường Ukraine. Iran và Nga đều bác bỏ các cáo buộc của phương Tây cho rằng Nga dùng UAV của Iran sản xuất để tấn công các mục tiêu ở Ukraine.

Mỹ lại nói Nga sắp cạn đạn dược

Một quan chức Mỹ cho rằng Nga đang dùng đạn dược sản xuất từ 40 năm trước trong chiến dịch tại Ukraine, do kho đạn dược cạn dần.

Hãng Reuters ngày 13.12 dẫn lời một quan chức cấp cao của quân đội Mỹ cho rằng Nga đang dùng đến số đạn dược được lưu kho suốt nhiều thập niên qua, với tỷ lệ hỏng cao, sau khi dự trữ đạn dược vơi dần trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Nga phải mang đạn 40 năm tuổi ra bắn ở Ukraine

Quan chức Mỹ đánh giá rằng đến đầu năm 2023, Nga sẽ khó còn đủ đạn để bắn nếu không có nguồn cung ứng nước ngoài hoặc dùng đạn cũ. Nhưng việc dùng đạn dược cũ sẽ có nhiều nguy cơ.

Xem thêm: Thiếu thốn, Nga phải mang đạn dược hơn 40 năm tuổi ra bắn ở Ukraine?

Khi nào G7 ngừng tiếp viện vũ khí cho Ukraine?

Nhóm G7 hứa hẹn sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine tăng cường năng lực quân sự, tập trung vào năng lực phòng không. Thông tin này được đưa ra sau khi ông Zelensky kêu gọi phương Tây hãy gửi thêm xe tăng hiện đại, pháo và vũ khí tầm xa cho chính quyền Kyiv, Reuters đưa tin

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto phát biểu trước thượng viện nước này rằng những lô hàng vũ khí cho Ukraine sẽ chấm dứt ngay sau khi cuộc hòa đàm được khởi động nhằm chấm dứt chiến sự giữa Ukraine và Nga.

“Tôi biết được thông tin rằng viện trợ quân sự sẽ chấm dứt ngay sau khi chúng ta có được cuộc hòa đàm được kỳ vọng lâu nay”, theo Bộ trưởng Crosetto.

Thủ tướng Đức nói gì về khả năng khôi phục hợp tác kinh tế với Nga?

Đầu tháng 12, nội các Ý thông qua sắc lệnh cho phép tiếp tục cung cấp vũ khí cho chính quyền Kyiv trong suốt năm 2023 mà không cần nhận được sự phê chuẩn của quốc hội cho mỗi lô hàng mới.

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.