Nga bác bỏ đề nghị rút quân, nói Ukraine phải chấp nhận ‘thực tế’

Khánh An
Khánh An
13/12/2022 20:31 GMT+7

Điện Kremlin lên tiếng sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị Nga rút quân để tìm giải pháp hòa bình .

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov

Reuteres

Hãng Reuters ngày 13.12 dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ đề xuất hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liên quan việc Nga rút quân, đồng thời nói rằng Kyiv cần chấp nhận “thực tế” mới về lãnh thổ.

Theo đó, những điều thực tế này còn bao gồm việc Nga sáp nhập thêm 4 khu vực ở Ukraine.

Nga bác bỏ đề nghị rút quân, nói Ukraine phải chấp nhận ‘thực tế’

Trước đó, Tổng thống Zelensky phát biểu trực tuyến tại cuộc họp của các nước G7, đề nghị cung cấp thêm thiết bị quân sự, hỗ trợ ổn định tài chính và năng lượng, cùng việc hỗ trợ giải pháp hòa bình bắt đầu bằng việc Nga rút quân khỏi Ukraine từ dịp Giáng Sinh này.

“Đây là 3 bước dẫn đến việc tiếp tục thù địch. Phía Ukraine cần tính đến thực tế đã phát triển trong thời gian này", ông Peskov nói thêm khi được hỏi về đề xuất rút quân của Nga.

“Những thực tế này cho thấy chủ thể mới đã xuất hiện ở Liên bang Nga. Chúng xuất hiện là kết quả của các cuộc trưng cầu dân ý diễn ra ở những vùng lãnh thổ này. Nếu không tính đến những thực tế mới này thì không thể có bất kỳ tiến triển nào”, phát ngôn viên này cho biết.

Theo ông, sẽ không có chuyện Nga bắt đầu rút quân vào dịp cuối năm nay. Ukraine và các đồng minh phương Tây đã bác bỏ và chỉ trích các cuộc trưng cầu dân ý do Nga tổ chức tại 4 vùng ở Ukraine là phi pháp.

Xem nhanh: Ngày 292 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine có diễn biến gì nóng?

Liên quan động thái mới của phương Tây, hãng AFP đưa tin chính phủ Anh thông báo các lệnh cấm vận mới nhằm vào giới tướng lĩnh Nga và những cá nhân Iran liên quan việc sản xuất và cung cấp những máy bay không người lái nhằm vào Ukraine.

Theo đó, 12 tướng lĩnh Nga sẽ bị phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh vào Anh, trong đó có thiếu tướng Robert Baranov phụ trách một đơn vị lập trình và nhằm vào các tên lửa hành trình.

Anh cho rằng các UAV do Iran sản xuất đã đóng vai trò trung tâm trong những cuộc tấn công nhằm vào dân thường Ukraine. Iran và Nga đều bác bỏ các cáo buộc của phương Tây cho rằng Nga dùng UAV của Iran sản xuất để tấn công các mục tiêu ở Ukraine.

Trong một diễn biến khác, báo Vedomosti của Nga ngày 13.12 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ hội đàm vào cuối tháng này, nhằm thảo luận những sự kiện trong năm 2022.

Phát ngôn viên Peskov cho biết chưa rõ về thời gian và chương trình nghị sự, nhưng sẽ có thông báo chính thức sau. Ông Peskov cho hay 2 nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc “liên lạc thường trực”. Một nguồn tin cho hay ít có khả năng 2 nhà lãnh đạo sẽ gặp trực tiếp.

Phó tỉnh trưởng do Nga bổ nhiệm tại Kherson bị thương vì xe cán mìn

Liên quan diễn biến chiến sự mới nhất tại Ukraine, Reuters tối 13.12 đưa tin báo động không kích vang lên khắp cả nước, bao gồm thủ đô Kyiv, nhưng chưa rõ diễn biến cụ thể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.