Chiến sự ngày 292: Ukraine dự đoán Nga còn đủ tên lửa cho 3-5 đợt tấn công

13/12/2022 06:20 GMT+7

Lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự của Ukraine nói Nga đang sử dụng các tên lửa cũ của Ukraine để chống lại Kyiv, đồng thời cảnh báo lực lượng của Moscow còn đủ tên lửa để tiến hành 3 đến 5 đợt tấn công khác vào Ukraine.

Tình trạng kho tên lửa của Nga ra sao?

Theo ông Vadym Skibitsky, phó giám đốc cơ quan tình báo quân đội Ukraine, lực lượng của Moscow đang sử dụng các tên lửa được chế tạo tại một nhà máy vũ khí của Ukraine và được bàn giao cho Nga vào những năm 1990, theo một thỏa thuận nhằm đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Chúng đã lộ diện trong đống đổ nát sau làn sóng tấn công của Nga trên khắp Ukraine hồi tháng 10.

Một vụ thử tên lửa Kalibr của Nga

bộ quốc phòng nga

Trong khi kho dự trữ tên lửa chính xác, hiện đại của Nga được cho là sắp cạn kiệt, ông Skibitsky cho biết các nhà máy vũ khí của Nga đã có thể chế tạo 240 tên lửa hành trình chính xác Kh-101 và khoảng 120 tên lửa hành trình Kalibr phóng từ tàu chiến, kể từ khi xung đột bùng nổ.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự ngày 291, Ukraine nói về thời điểm nối lại phản công, bắn HIMARS gây tổn thất lớn cho Nga

Trong một cuộc phỏng vấn với báo The New York Times, ông Skibitsky đã đưa ra đánh giá chi tiết về khả năng hiện tại của Nga và khả năng của Ukraine trong việc chống lại mối đe dọa. "Theo tính toán của chúng tôi, họ còn tên lửa cho 3 đến 5 đợt tấn công khác. Tính toán này dựa trên giả định rằng họ sử dụng 80 đến 90 tên lửa trong một đợt tấn công", ông nói.

Ông cũng vạch ra bốn hướng cơ bản mà Nga sẽ phóng tên lửa vào Ukraine - từ biển Đen ở phía nam, từ khu vực xung quanh biển Caspi ở phía đông nam, từ Nga ở phía đông và từ Belarus ở phía bắc.

EU đồng ý viện trợ thêm 2 tỉ euro cho Ukraine

Liên minh Châu Âu (EU) đã đồng ý bổ sung thêm 2 tỉ euro cho một quỹ đã được sử dụng để cung cấp vũ khí cho Ukraine, theo The Guardian.

Các ngoại trưởng EU họp tại Brussels hôm 12.12 đã nhất trí tài trợ cho Quỹ Hòa bình Châu Âu, một quỹ được sử dụng chủ yếu để bồi hoàn cho các quốc gia thành viên cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự phi sát thương cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine 1 ngày điện đàm với 3 tổng thống Mỹ, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ

"Quyết định này gửi tín hiệu chính trị rõ ràng về cam kết lâu dài của EU trong việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine cũng như các đối tác khác", Hội đồng Bộ trưởng EU cho biết trong một tuyên bố.

Nga tấn công đông và đông nam Ukraine

Reuters dẫn thông báo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 12.12 cho biết lực lượng Nga đã tấn công bằng tên lửa, pháo và máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các mục tiêu tại miền đông và miền nam Ukraine. Trong khi đó, hàng triệu người vẫn đang trong cảnh mất điện khi nhiệt độ đang ở dưới 0 sau các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng.

Hiện trường một vụ tấn công ở Donetsk ngày 12.12

reuters

Ukraine cũng tuyên bố đẩy lui các cuộc tấn công của Nga tại 11 khu định cư ở miền đông, đồng thời tấn công 9 chốt kiểm soát, 17 điểm tập trung binh sĩ, một điểm pháo binh và 2 kho đạn của Nga.

Tình báo quốc phòng Anh cùng ngày cho biết Nga khó có thể giành lại các khu vực đã để mất tại miền đông và miền nam Ukraine. Bên cạnh đó, London dự báo Nga khó có thể đạt bước tiến đáng kể trong những tháng gần nhất khi binh sĩ Nga bị buộc phải giữ các vị trí phòng thủ ở miền đông và miền nam sau các thất bại lớn trên chiến trường.

Bộ trưởng quốc phòng Ukraine tiết lộ thời điểm phản công trở lại

Ukraine tính toán thời điểm phản công

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói lực lượng nước này có thể sẽ quay lại triển khai các cuộc phản công chủ động khi mặt đất đóng băng và trở nên vững chắc hơn để khí tài quân sự đi qua.

Ông Reznikov đưa ra phát biểu trong cuộc họp báo với Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pål Jonson hôm 11.12 tại Odessa, Ukraine, theo báo Ukrainska Pravda.

Xem thêm: Bộ trưởng quốc phòng Ukraine tiết lộ thời điểm phản công trở lại

Tổng thống Putin hủy họp báo "marathon" thường niên

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12.12 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tổ chức cuộc họp báo cuối năm thường niên trong năm nay.

"Sẽ không có [một cuộc họp báo] trước năm mới", ông nói với các phóng viên, theo The Guardian.

Mỹ "chắc chắn không khuyến khích" Ukraine tấn công lãnh thổ Nga

Ông Peskov không đưa ra lý do nhưng cho biết tổng thống Nga thường xuyên trả lời báo giới, kể cả trong các chuyến công du nước ngoài.

Phóng viên Patrick Reevell của ABC News viết: "Đây sẽ là lần đầu tiên ông Putin không tổ chức cuộc họp báo marathon trong một thập niên. Năm ngoái, ông đã nói trong hơn bốn giờ đồng hồ".

Xem thêm diễn biến xung đột Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.