‘Lực lượng đồng minh Nga-Donbass’ tiến quân, Tổng thống Zelensky điện đàm với Tổng thống Biden

Văn Khoa
Văn Khoa
12/12/2022 08:26 GMT+7

Lực lượng Nga được cho là đang tiến quân ở miền đông Ukraine và tăng cường hiện diện tại thành phố Mariupol, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với các tổng thống Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Denis Pushilin, quyền người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng trong vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine, hôm nay 12.12 nói rằng các lực lượng đồng minh Nga-Donbass đang tiến dọc theo toàn bộ chiến tuyến, theo Hãng tin TASS.

Một lính cứu hỏa cố gắng dập lửa gần một tòa nhà dân cư bị phá hủy trong cuộc xung đột Nga-Ukraine ở tỉnh Donetsk ngày 9.12

Reuters

Ông Pushilin còn nói rằng bước tiến này “có thể ở một số đoạn [của tuyến giao chiến] khoảng 100-200 m mỗi ngày”. Trước đó, ông Pushilin khẳng định với TASS rằng hơn 300 khu vực dân cư thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã được “giải phóng” khỏi quân đội Ukraine. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Kyiv đối với tuyên bố của ông Pushilin.

Lực lượng Nga nói tiến quân trên khắp mặt trận Donbass. Tổng thống Zelensky điện đàm Tổng thống Biden

Trong khi đó, ông Petro Adriushchenko, cố vấn của thị trưởng thành phố Mariupol thuộc tỉnh Donetsk, hôm 11.12 khẳng định Nga đã tăng cường hiện diện quân sự tại thành phố này. Trang The Kyiv Independent dẫn lời ông Adriushchenko cho hay có một số lượng lớn bất thường máy bay trực thăng chiến đấu hướng tới nhà máy thép Azovstal.

Ngoài ra còn có tin một doanh trại thứ hai dành cho quân nhân Nga được huy động đã được thành lập tại làng Yalta, cách Mariupol khoảng 35 km. Mariupol bị lực lượng Nga kiểm soát hoàn toàn vào cuối tháng 5, khi số lính phòng thủ Ukraine còn sót lại ra hàng tại nhà máy Azovstal, cứ điểm cuối cùng của lực lượng Ukraine tại Mariupol. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Moscow đối với đánh giá của ông Adriushchenko.

Cũng trong ngày 11.12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay ông đã có một cuộc điện đàm với Tổng thống Joe Biden và cảm ơn nhà lãnh đạo Mỹ vì sự hỗ trợ “chưa có tiền lệ" mà Washington đã cung cấp cho Kyiv kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2, theo Reuters.

Tổng thống Ukraine 1 ngày điện đàm với 3 tổng thống Mỹ, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ

"Tôi cảm ơn vì sự hỗ trợ tài chính và quốc phòng chưa có tiền lệ mà Mỹ cung cấp cho Ukraine. Điều này không chỉ góp phần mang lại thành công trên chiến trường mà còn hỗ trợ sự ổn định của nền kinh tế Ukraine. Chúng tôi cũng đánh giá cao sự hỗ trợ mà Mỹ đang cung cấp để khôi phục hệ thống năng lượng của Ukraine”, Tổng thống Zelensky nói, theo kênh ứng dụng nhắn tin Telegram của ông.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Biden đã nhấn mạnh với Tổng thống Zelensky rằng Mỹ đang ưu tiên các nỗ lực tăng cường khả năng phòng không của Ukraine thông qua sự hỗ trợ mà Washington đang cung cấp, theo Reuters dẫn thông báo từ Nhà Trắng.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho hay ông cũng đã có một cuộc trò chuyện “rất có ý nghĩa” với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về “quốc phòng, năng lượng, kinh tế, ngoại giao” và cuộc điện đàm"rất cụ thể" với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về việc đảm bảo xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Người dân Ukraine quay trở về những ngôi làng nơi tiền tuyến

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.