Ukraine khai hỏa HIMARS vào thành phố do Nga kiểm soát, gây thương vong?

Văn Khoa
Văn Khoa
11/12/2022 15:06 GMT+7

Những thông tin mới nhất từ Hãng tin TASS cho thấy lực lượng Ukraine đang tận dụng Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) để tấn công vào một số khu vực do lực lượng Nga kiểm soát ở miền đông và nam Ukraine.

Quyền Thống đốc Yevgeny Balitsky của tỉnh Zaporizhzhia thuộc miền nam Ukraine hôm nay 11.12 khẳng định số người thương vong trong vụ tấn công bằng HIMARS nhắm vào thành phố Melitopol đã tăng lên 10, theo Hãng tin TASS. Ông Balitsky do Moscow bổ nhiệm và Melitopol đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga.

Lực lượng Ukraine trong một lần sử dụng HIMARS ở tỉnh Zaporizhzhia thuộc miền nam Ukraine

Chụp Màn HÌnh RT

Cũng theo ông Balitsky, vụ pháo kích nói trên xảy ra vào lúc 21 giờ ngày 10.12, với hai quả rốc két được phóng từ HIMARS bị hệ thống phòng không bắn hạ và bốn quả nhắm trúng mục tiêu.

"Theo dữ liệu sơ bộ, hai người thiệt mạng,10 người bị thương. Những người bị thương đang nhận được mọi sự hỗ trợ y tế cần thiết”, ông Balitsky viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Ukraine bắn HIMARS vào thành phố do Nga kiểm soát, gây thương vong

Ngoài ra, hai tòa nhà dân cư đã bị phá hủy và 20 tòa nhà bị hư hại ở thành phố Svatovo thuộc Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng, sau cuộc tấn công bằng HIMARS hôm 10.12, theo TASS dẫn báo cáo hôm nay 11.12 từ phái bộ LPR tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung về các vấn đề liên quan đến tội ác chiến tranh Ukraine (JCCC).

Sau đó, vào khuya 10.12, lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục nã pháo vào Svatovo, phóng 3 quả rốc két từ HIMARS. TASS dẫn lời quan chức Andrey Marochko thuộc Lực lượng Dân quân LPR khẳng định tòa nhà của một trường nội trú đã bị hư hại.

Cũng trong ngày 10.12, quân đội Ukraine liên tục nã pháo vào thành phố Donetsk thuộc miền đông Ukraine, sử dụng hệ thống rốc két phóng loạt Grad và pháo 155 mm, theo TASS. Hai quả rốc két đã rơi gần hai trung tâm mua sắm và có hai dân thường bị thương, theo Thị trưởng Alexey Kulemzin.

Đến sáng sớm nay 11.12 (theo giờ địa phương), các lực lượng vũ trang Ukraine còn tiến hành cuộc tấn công nhắm vào các khu Voroshilovsky và Kalininsky ở tỉnh Donetsk, phóng 20 quả rốc két bằng cách sử dụng hệ thống rốc két phóng loạt Grad, theo TASS trích báo cáo từ phái bộ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (LDR) tự xưng tại JCCC.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Kyiv đối với những cuộc tấn công trên.

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.