Nga xài 'chiêu' ở Thế chiến 2 để tổ chức đợt tấn công mới nhằm vào Ukraine?

19/12/2022 09:46 GMT+7

Ukraine đang chuẩn bị cho khả năng Nga sẽ leo thang xung đột bằng một cuộc tấn công giữa mùa đông trong lúc Moscow cố gắng xoay chuyển tình thế trên chiến trường, theo một cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Mặc dù liên tục hứng chịu tổn thất trong 10 tháng chiến sự, quân đội Nga đang lên kế hoạch triển khai các cuộc tấn công trên bộ ồ ạt giống như chiến thuật mà Liên Xô đã sử dụng trong Thế chiến 2, cố vấn Mykhailo Podolyak nói với báo The New York Times ngày 18.12.

Bình luận của ông Podolyak xuất hiện trong bối cảnh các lãnh đạo quân sự và chính trị hàng đầu của Ukraine gần đây liên tiếp cảnh báo rằng Nga đang tập trung quân đội và vũ khí để tiến hành một cuộc tấn công trên bộ mới vào mùa xuân mà rất có thể sẽ bao gồm nỗ lực chiếm Kyiv lần hai.

Quan chức Ukraine nói Nga định xua quân ồ ạt như Thế chiến 2 trong đợt tấn công mới

Ông Podolyak cho biết Nga đã tuyển quân và đang huấn luyện các binh sĩ có thể được triển khai trong các cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn. Đây là một trong những mối đe dọa mà Ukraine có thể phải đối mặt trong những tháng mùa đông, giữa lúc các quan chức ở Kyiv nhận định có rất ít dấu hiệu cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn chấm dứt chiến sự.

"Giới lãnh đạo chính trị của Nga rõ ràng đang từ chối thừa nhận những thất bại chiến thuật đã xảy ra và nắm bắt mọi cơ hội, dù là hão huyền nhất, để thay đổi tình hình theo hướng có lợi cho mình", ông Podolyak nói.

Binh sĩ Ukraine ở Bakhmut ngày 18.12

chụp màn hình nyt

Ông Podolyak cho rằng kiểu tác chiến trên bộ quy mô lớn mà Moscow dường như đang chuẩn bị sẽ không hiệu quả trước kho vũ khí hiện đại bao gồm vũ khí dẫn đường chính xác và máy bay không người lái giám sát của Ukraine. Song giới lãnh đạo quân sự đã cố gắng tìm kiếm thắng lợi trên thực địa theo yêu cầu của Điện Kremlin vì sức ép chính trị trong nước.

Trong một diễn biến đáng chú ý, Tổng thống Putin dự kiến đến Belarus vào ngày 19.12 để gặp người đồng cấp Alexander Lukashenko. Belarus, láng giềng phía bắc của Ukraine, đã trở thành đồng minh quan trọng của Nga từ khi xung đột bùng nổ. Chuyến thăm diễn ra giữa những đồn đoán rằng các cuộc tấn công sắp tới của Nga nhằm vào Ukraine có thể sẽ xuất phát từ Belarus.

Xem nhanh: Ngày 297 chiến dịch, Ukraine lộ nỗ lực giết đại tướng Nga, Mỹ lo mất dấu vũ khí viện trợ

Phát biểu trong video đăng tối 18.12, Tổng thống Zelensky cho biết bảo vệ biên giới Ukraine là "ưu tiên không thay đổi" và Kyiv đã sẵn sàng cho mọi kịch bản có thể xảy ra với Nga và Belarus. "Chúng tôi đang chuẩn bị cho tất cả các kịch bản phòng thủ có thể phải triển khai", ông nói, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.