Những mô hình cửa ô, cầu Long Biên, nhà phố cổ san sát, chợ Đồng Xuân… đã được dựng lên bên hồ Gươm trong vài ngày nay. Các mô hình có kim loại làm khung, sau đó ốp gỗ hoặc giấy bồi, vẽ sơn. Những mô hình này còn được sử dụng thêm các thiết bị chiếu sáng. Vì thế, khi trời tối, mô hình cầu Long Biên cũng được chiếu sáng trông khá thú vị.
Dựng Nhà hát lớn Hà Nội bên hồ Gươm
ẢNH: LƯU QUANG PHỔ
Tuy nhiên, không phải mô hình nào cũng được tán dương về hiệu ứng hình ảnh. Các cổng được ghi tên các cửa ô không nhận được mấy lời khen.
Những "cổng" này không thể hiện được rõ các cửa ô vốn là chất liệu gì. Những cửa ô như Ô Cầu Dền, Ô Cầu Giấy có tạo hình giống nhau, chỉ khác mỗi biển tên khiến công chúng chưa hài lòng.
Cầu Long Biên bên hồ Gươm
ẢNH: LƯU QUANG PHỔ
Ngày 5.10, cuộc tổng duyệt lễ khai mạc Ngày hội văn hóa Vì hòa bình đã diễn ra bên hồ Gươm. Thông tin từ Sở VH-TT Hà Nội cho biết, chương trình này được Hà Nội xác định là dấu ấn đặc biệt của thành phố trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2024). Sự kiện do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội tổ chức.
Ô Cầu Giấy không thể hiện rõ chất liệu
ẢNH: PHƯƠNG TRẦN
Cũng theo Sở VH-TT Hà Nội, lễ khai mạc diễn ra sáng 6.10 với 3 phần nội dung. Trong đó, phần 1 có sự tham gia của 500 chiến sĩ tái hiện đoàn quân tiếp quản thủ đô năm 1954. Trong buổi tổng duyệt 5.10, có thể thấy đoàn quân này đã đi qua các cửa ô (ở đây được dựng tượng trưng), cũng như đi qua các công trình vốn rất nổi tiếng ở Hà Nội như cầu Long Biên, chợ Đồng Xuân, Nhà hát lớn Hà Nội.
Buổi tổng duyệt bên hồ Gươm cũng cho thấy trên các mô hình nhà phố cổ, nhiều diễn viên quần chúng vẫy cờ chào mừng từ tầng cao của ngôi nhà. Một hình ảnh tổng duyệt được ghi lại cũng gợi nhớ hình ảnh bác sĩ Trần Duy Hưng - vị Chủ tịch TP.Hà Nội năm nào.
Tái hiện hình ảnh tiếp quản thủ đô
ẢNH: TRANG LINH
Như vậy, có thể tạm coi những mô hình được dựng lên quanh hồ Gươm không chỉ để check-in chụp ảnh mà còn là một phần của sân khấu lớn tái hiện Ngày giải phóng thủ đô.
Những mô hình này cũng mang tính mỹ thuật sân khấu và do đó có thể chưa có được sự chi tiết để hài lòng tất cả mọi người.
Bình luận (8)
Có lãng phí không, khi còn nhiều đồng bào sống cảnh màn trời chiếu đất sau bão Yagi? Sao không để tiền ấy đem giúp đồng bào bị sạt lỡ đất vừa qua!
1 cách làm lối mòn tốn kém không phù hợp thời đại số . Tại sao không tái hiện bằng hình ảnh 3D hoặc tái hiện thực bằng cách diễu hành từ đài phun nước hồ Gươm đi dọc tuyến phố hàng Ngang hàng Đào qua chợ Đồng Xuân hội với 1 đoàn đi qua cầu Long Biện rồi qua quảng trường nhà hát Lớn tập kết tại ngân hàng NN vừa sống động vừa hồi tưởng khí thế 70 năm trước .
ủa, những địa điểm này nó vẫn đang sừng sững trong lòng HN vậy mà dựng mô hình để làm g nhỉ